Diễn biến tình hình căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Din biến tình hình căng thng gia Nht Bn và Trung Quc

 

 

Thời điểm hiện tại, có thể nói quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa hai quốc gia này là vì đâu và tình hình hiện tại đang leo thang đến mức nào? Xin mời Quý vị cùng theo dõi thông qua nội dung lần này!

 

 

Mọi rắc rối bắt đầu từ một cuộc trao đổi trong Quốc hội Nhật Bản. Đây vốn là một buổi họp để bàn về ngân sách, nhưng lại có một câu hỏi không liên quan gì đến ngân sách đã được đưa ra từ phía Trung Quốc:

  • “Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Nhật Bản sẽ làm gì?

 

Trước câu hỏi này, bà Takaichi Sanae, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đã trả lời hết sức thận trọng:

  • “Tùy theo từng tình huống thực tế mà cách ứng phó sẽ khác nhau, nhưng trong một số trường hợp, Nhật Bản có thể đối mặt với nguy hiểm.”

 

Nếu Nhật Bản rơi vào tình thế nguy hiểm, đồng nghĩa với việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có khả năng phải xuất quân để bảo vệ đất nước.

Trước phát ngôn này, phía Trung Quốc đã phản ứng vô cùng gay gắt. Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản xin lỗi và đính chính, nhưng Nhật Bản đã không đáp ứng.

 

Sau đó, phía Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Osaka đã tuyên bố trên mạng xã hội:

  • “ Cái đầu tự lao vào đây thì chỉ còn cách chặt thôi.”

Câu nói này có thể được hiểu như một lời đe dọa ám sát Thủ tướng Nhật Bản.

 

Không dừng lại ở đó, chính phủ Trung Quốc còn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại Nhật Bản, dẫn đến hàng loạt chuyến bay giữa hai nước bị hủy.

Có vẻ như họ đang cố gắng gây thiệt hại cho Nhật Bản, nhưng thực tế lại không hiệu quả như họ nghĩ.

 

Lý do là bởi khi người Trung Quốc khi sang Nhật họ thường sử dụng hãng hàng không Trung Quốc, thuê hướng dẫn viên Trung Quốc tại Nhật, ở khách sạn của người Trung Quốc và mua sắm tại cửa hàng do người Trung Quốc kinh doanh.

Cuối cùng thì chính phía Trung Quốc và người Trung Quốc sống tại Nhật mới là những người gặp khó khăn nhiều hơn.

 

Tiếp đó, Trung Quốc lại một lần nữa viện cớ vấn đề phóng xạ để cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Nhưng biện pháp này cũng không mấy hiệu quả.

Bởi sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima trước đây, Trung Quốc đã từng phản ứng thái quá và từ chối nhập khẩu, dẫn đến việc Nhật Bản chuyển mạnh sang xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam và nhiều khu vực khác. Vì vậy, lần cấm này gần như không gây ảnh hưởng đáng kể.

 

Sau đó, Trung Quốc tiếp tục tung thêm biện pháp mới chính là dừng toàn bộ các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, hành động này lại gây phản ứng ngược, bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích từ chính phía người dân trong nước.

 

Nữ ca sĩ Nhật Bản Hamasaki Ayumi đã bị yêu cầu hủy show chỉ một ngày trước khi trình diễn. Tuy nhiên, vì muốn cảm ơn đội ngũ chuẩn bị tại Nhật và Trung Quốc, cô đã quyết định biểu diễn trong dù không có mặt khán giả, rồi trở về Nhật.

Hành động của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

 

Lúc này, các quốc gia khác cũng bắt đầu lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cho ném bom Bắc Kinh nếu Trung Quốc tấn công Nhật Bản. Đại sứ Mỹ tại Nhật cũng nhấn mạnh rằng sẽ Mỹ sẽ kiên quyết trong việc bảo vệ Nhật Bản.

 

Trước lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc, phía chính phủ Đài Loan đã chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh món sushi Nhật Bản kèm dòng chú thích:

  • “Nếu Trung Quốc làm vậy thì mọi người hãy cùng đến Nhật và ăn thật nhiều hải sản Nhật Bản!”

Trước đây, khi Trung Quốc đột ngột cấm nhập khẩu dứa Đài Loan, chính Nhật Bản là nước đã mua rất nhiều để hỗ trợ, và đây chính là cách họ đáp lại tình nghĩa đó.

 

Trong khi đó, Trung Quốc không thể đính chính những phát ngôn của mình.

Trước tiên họ liên lạc với Mỹ, nhưng tình hình không thay đổi.

Khi liên hệ với Thủ tướng Anh, phía Anh phản hồi rằng sẽ lắng nghe, nhưng không thể đồng tình với những chủ trương mà Trung Quốc đưa ra.

 

Trên các nền tảng mạng xã hội, Trung Quốc tiếp tục đăng các nội dung chỉ trích Nhật Bản. Đáp lại, Nhật Bản tuyên bố ngừng vô thời hạn việc mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc, vốn được nước này mua với số lượng lớn hằng năm.

 

Người dùng mạng tại Nhật còn chế ảnh, chỉnh sửa các bài đăng mang tính công kích của Trung Quốc thành nội dung mang tính hài hước rồi chia sẻ.

Trung Quốc yêu cầu Nhật phải ngăn chặn những hành động này, nhưng phía Nhật đã từ chối với lý do công dân Nhật Bản có quyền tự do ngôn luận.

 

 

Có vẻ như Trung Quốc đang rơi vào tình thế ngày càng bất lợi. Liệu tiếp theo diễn biến của sự việc sẽ đi về đâu?

 

Luật pháp của chính phủ Nhật Bản không cho phép Nhật Bản chủ động phát động chiến tranh, và hiện tại quốc gia này cũng không hề có ý định gây chiến.

Chúng ta chỉ có thể cầu mong rằng Trung Quốc sẽ không hành động bốc đồng, và tiếp tục dõi theo tình hình trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Xem thêm: