Chiến lược mới của Nhật Bản – Hướng tới thời đại mới

Chiến lược mới của Nhật Bản – Hướng tới thời đại mới

 

 

Vào năm 2025, trong giới chính trị Nhật Bản, một sự kiện quan trọng đã xảy ra.

Bà Sanae Takaichi (高市早苗) đã trở thành thủ tướng, và đây là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Vậy điều gì đã thay đổi kể từ cột mốc lịch sử này? Xin mời Quý vị cùng theo dõi chi tiết về những sự kiện có liên quan thông qua nội dung lần này!

 

 

Chiến lược ngoại giao mang dấu ấn riêng của bà Takaichi

Trước hết là chiến lược ngoại giao rất đặc trưng, không chỉ vì bà là phụ nữ, mà vì đó là phong cách riêng của bà Takaichi.

Khi nhắc đến ngoại giao, nhiều người thường nghĩ đến những buổi gặp gỡ trang trọng và có phần câu nệ hình thức. Đương nhiên, các cuộc hội đàm luôn nghiêm túc vì liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia. Nhưng dù sao các nhà lãnh đạo cũng là con người, nên việc xây dựng mối quan hệ thân thiện cũng vô cùng quan trọng.

 

Bà Takaichi đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao với phong cách rất thân thiện. Cụ thể bà đã cùng Tổng thống Mỹ Trump xem bóng chày trên truyền hình; cùng Tổng thống Hàn Quốc đánh trống; khi Thủ tướng Ý sang Nhật đúng dịp sinh nhật, bà đã tổ chức chúc mừng sinh nhật.

 

Trong các hội nghị quốc tế, bà còn ôm các nguyên thủ quốc gia khác, điều mà các thủ tướng tiền nhiệm chưa từng làm được.

 

Điều gây ấn tượng nhất là Tổng thống Hàn Quốc, người vẫn luôn xuất hiện với gương mặt nghiêm nghị do quan hệ Nhật – Hàn không tốt, lại cười rạng rỡ khi cùng đánh trống với bà Takaichi.

 

 

Mềm mỏng trong thái độ, nhưng không hề nhân nhượng

Dù luôn nở nụ cười, bà Takaichi tuyệt đối không có thái độ mềm yếu. Khác với các thủ tướng Nhật trước đây, bà không hề thỏa hiệp hay mập mờ trong các cuộc đàm phán với nước ngoài.

Mặc dù lập trường thẳng thắn của bà đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận, nhưng chiến lược này lại được đánh giá cao cả trong và ngoài nước, vì rõ ràng tốt hơn cách tiếp cận mập mờ trước đây.

 

 

Cải tổ trong nước cũng được đẩy mạnh

Không những không lơ là, ngược lại công tác phát triển trong nước cũng được bà thực hiện một cách toàn diện.

Từ lâu, dư luận Nhật Bản vẫn có quan niệm rằng giới quan chức, công chức làm việc tùy tiện theo ý mình. Bà Takaichi đang nỗ lực hết sức để xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh tiêu cực đó và xây dựng lại niềm tin trong lòng người dân.

 

 

Sau 30 năm suy thoái kinh tế kéo dài, có lẽ Nhật Bản – đất nước đã “ngủ quên” quá lâu – cuối cùng cũng đến lúc thức dậy.

Chúng ta hãy cùng theo dõi những bước đi tiếp theo của Nhật Bản trong thời gian tới!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: