Cộng đồng mạng Nhật Bản quyết không dung thứ cho hành vi trộm cắp

Cộng đồng mạng Nhật Bản quyết không dung thứ cho hành vi trộm cắp

 

 

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2025, tại đảo Bali ở Indonesia đã xảy ra một vụ trộm cắp được cho là do nghi phạm người Nhật gây ra.

Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi thu hút rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới.

 

Hình ảnh từ camera an ninh được công bố cho thấy một nhóm thanh niên trông giống người Nhật nhét một lượng lớn quần áo vào túi của mình.

 

Trước sự việc này, người dân Indonesia vô cùng phẫn nộ, nhưng những người tức giận hơn cả lại chính là cộng đồng mạng Nhật Bản.

Họ tiến hành điều tra thông qua các hình ảnh được công bố và phát hiện ra rằng những người này đều có điểm chung là đeo một thẻ màu vàng trên ngực. Đây là dấu hiệu của một chuyến du lịch theo đoàn.

Hơn nữa, nhìn nhóm thanh niên này có vẻ nằm ở độ tuổi đang học trung học, nên cộng đồng mạng bắt đầu tìm kiếm các trường cấp ba đã tổ chức chuyến đi Bali vào đúng thời điểm đó.

 

Cuối cùng, họ đã xác định được một trường trung học tư thục ở Kyoto từng đến Bali trong thời gian này, và tên trường bị lan truyền trên mạng xã hội.

 

Sau đó, cộng đồng mạng đã liên hệ với nhà trường để yêu cầu giải thích, nhưng phía trường không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Không những vậy, thông tin về chuyến du lịch trong thời gian đó cũng bị xóa khỏi trang web chính thức của trường.

 

Hành động tránh né này một lần nữa càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và thông tin tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ hơn.

Hình ảnh trích từ camera an ninh chẳng những không bị làm mờ, ngược lại còn cho thấy rõ khuôn mặt của từng người, nên các đối tượng đã nhanh chóng được nhận dạng.

 

Trước làn sóng chỉ trích, nhà trường không thể tiếp tục phớt lờ và buộc phải đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Phụ huynh của các học sinh phạm tội sau đó đã đến Indonesia, và thậm chí quỳ xuống xin lỗi trong nước mắt.

 

 

Với sức mạnh của cộng đồng mạng hiện nay, việc tìm ra danh tính của những người phạm tội sau khi nhận dạng khuôn mặt chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi cho rằng sự phối hợp và hành động tập thể như thế này là rất cần thiết trong thời đại ngày nay.

 

Hiện nay, số lượng người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài cũng đang gia tăng. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?

 

 

Người Nhật vốn rất ghét việc gây rắc rối cho người khác. Hơn nữa, việc người Nhật phạm tội ở nước ngoài bị xem là nỗi nhục của quốc gia, điều không thể chấp nhận được. Nó có thể phá hủy sự tín nhiệm nhận được mà các thế hệ người Nhật đi trước đã dày công xây dựng.

 

Theo luật pháp Indonesia, tội trộm cắp có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.

Không bao che, không dung túng, cộng đồng mạng Nhật Bản cho rằng những kẻ phạm tội cần phải bị xét xử nghiêm minh theo luật pháp địa phương.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

 

 

 

Xem thêm: