Nạn mại dâm trẻ em do người Nhật gây ra ở Lào hiện nay
Nạn mại dâm trẻ em do người Nhật gây ra ở Lào hiện nay
Lào được biết là một đất nước không hề giàu có, và hiện nay, nhiều người nghèo đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Trong bối cảnh đó, nhiều phụ nữ tại đây đã bị bán vào đường dây mại dâm, và người mua đa số là người Nhật. Họ mua những cô gái trẻ và thậm chí là những bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên với mục đích phục vụ nhu cầu tình dục.
Người ta nói rằng trong số nạn nhân có những bé chỉ mới 9 tuổi.
Vậy rốt cuộc tại sao những kẻ đồi bại người Nhật này lại đổ xô đến Lào?
Vào tháng 8 năm 2025, một người đàn ông 65 tuổi sống tại Nagoya đã bị bắt giữ.
Do hành vi mua dâm diễn ra ở nước ngoài nên không thể trực tiếp bị xét xử theo luật hình sự tại Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện rất nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh ông ta quan hệ tình dục với các bé gái ở Lào.
Tại nhà của ông ta, cơ quan chức năng đã thu giữ 17 cuốn sổ ghi chép. Trong đó được cho là ghi rất chi tiết về các bé gái ở Lào mà ông ta đã quan hệ tình dục, bao gồm tên, tuổi, địa điểm gặp, và số tiền đã trả.
Tổng số nạn nhân được ghi lại lên tới hơn 140 người, và người nhỏ tuổi nhất được biết chỉ mới 9 tuổi.
Thế nhưng, điều khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn là không chỉ có riêng người đàn ông bị bắt giữ. Hiện nay, nhiều người Nhật Bản khác cũng đến Lào để mua các bé gái và thực hiện hành vi tình dục.
Vì sao lại là Lào?
Nói về điều này thì, không biết có nguồn gốc từ đâu nhưng từ khoảng năm 2010, một tin đồn với nội dung như thế này đã xuất hiện và lan rộng ở Nhật Bản:
- “Nếu là ở Lào thì sẽ không bị bắt.”
Tin đồn này lan truyền và dần trở thành nguồn cơn, khiến nhiều kẻ biến thái đã đổ xô đến Lào.
Thực chất Lào không phải là quốc gia đầu tiên mà người Nhật nhắm đến với mục đích mua dâm.
Có thông tin cho rằng trước Lào, nhiều người Nhật cũng đã đến Thái Lan rồi sau đó là Campuchia với tư cách là khách mua dâm trẻ vị thành niên.
Là một người Nhật, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về những tệ nạn xã hội mà người Nhật gây ra, đặc biệt là vấn nạn này.
Tại địa phương, trong số những người đàn ông mua dâm các cô gái trẻ thì người Trung Quốc chiếm áp đảo, tiếp theo là người Hàn Quốc.
Dù số người Nhật Bản tương đối ít hơn, nhưng tình hình vẫn ở mức đáng lo ngại.
Nhiều phụ nữ Lào bị bán vào đường dây mại dâm được cho là xuất thân từ các dân tộc thiểu số nghèo ở vùng nông thôn.
Họ bị đưa đến các đô thị với danh nghĩa kiếm tiền phụ giúp gia đình và bị ép buộc thực hiện hành vi mại dâm.
Những kẻ môi giới đứng ra dàn xếp việc này, cũng như nhiều chủ khách sạn bao che và quản lý họ, phần lớn là người Lào.
Đương nhiên họ là những kẻ có tội, nhưng mặt khác, cũng phải thấy rằng nếu không có người mua thì loại hình kinh doanh này đã không thể tồn tại.
Hiện nay, tại một số quốc gia, bản thân hành vi mại dâm là hợp pháp.
Song, nếu là sự đồng thuận giữa hai bên thì còn có thể phần nào hiểu được. Nhưng việc nhắm vào những đứa trẻ không hề biết gì, thì tôi nghĩ đó đã không còn là điều mà con người có thể làm nữa rồi.
Có lẽ những kẻ mua dâm trẻ em đã quá xem nhẹ chuyện đó, xem như chuyện bình thường, không nghiêm trọng. Rồi họ làm những điều mà trong cuộc sống hàng ngày không thể làm để thỏa mãn bản thân, sau đó còn lưu lại hình ảnh, video nhằm khoe khoang.
Nếu họ có thể tiến thêm một bước để nghĩ đến tương lai của những cô bé ấy, thì chắc chắn họ đã không thể làm ra những việc như vậy.
Là một người Nhật, tôi thật lòng biết ơn việc mọi người vẫn luôn nghĩ rằng người Nhật là những người tốt. Nhưng thực sự thì không phải người Nhật nào cũng là người tốt, vì vậy xin hãy hết sức cẩn trọng.
Việc lợi dụng thân xác, ấu dâm trẻ em là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, nhất định phải xử lý nghiêm khắc và bài trừ ra khỏi xã hội.
Xin đừng bao giờ tiếp tay hay tham gia vào những loại hình kinh doanh như thế, Quý vị nhé!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
