Thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc và kỳ vọng đặt vào Việt Nam
Thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc và kỳ vọng đặt vào Việt Nam
Có lẽ Quý vị đã biết, quan hệ giữa hai quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc đang ngày càng tiến triển theo hướng xấu đi rõ rệt.
Phía Trung Quốc đang có những chiến lược nhằm gây tổn thất cho Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, bên cạnh một số thiệt hại đã thật sự xảy ra, thì cũng có những biện pháp gần như không còn hiệu quả.
Để tránh các rủi ro do phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, Việt Nam đang trở thành một đối tác vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản.
Du khách Trung Quốc giảm mạnh, nhưng tổng khách vẫn tăng
Chính phủ Trung Quốc đã xếp Nhật Bản vào danh sách các quốc gia nguy hiểm và đang khuyến cáo người dân không nên đến đó, đồng thời cắt giảm các chuyến bay.
Kết quả là lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Nhật giảm khoảng 40%.
Tuy nhiên, khách từ Mỹ, châu Âu và đặc biệt là Việt Nam lại tăng mạnh, nên nhìn tổng thể thì tổng số du khách quốc tế đến Nhật vẫn tăng.
Thú thật thì du khách Trung Quốc thường gây ra nhiều rắc rối tại Nhật, nên việc họ giảm đi và du khách từ các nước khác tăng lên được xem là một tín hiệu tích cực đối với Nhật Bản.
Quy định cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản
Trung Quốc đã chỉ trích cách xử lý hậu quả của sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011 và áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản.
Thực ra, không phải là lần đầu tiên, Trung Quốc cũng từng làm điều tương tự trong quá khứ.
Nhưng trong những lần đó, Nhật Bản đã mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Đài Loan và các thị trường khác, nên thiệt hại được cho là hầu như không đáng kể.
Hạn chế xuất khẩu đất hiếm
Đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong công nghệ hiện đại. Chẳng hạn như được dùng trong sản xuất điện thoại, máy tính, xe điện… và phần lớn sản lượng hiện nay do Trung Quốc đảm nhiệm.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã từng áp dụng biện pháp hạn chế này trước đây, và chính từ lúc đó Nhật Bản đã không ngừng hoàn thiện các đối sách.
Những biện pháp đối phó bao gồm tái chế để tái sử dụng đất hiếm; phát triển công nghệ không cần dùng đất hiếm; khai thác và sản xuất đất hiếm trong nước và từ các quốc gia khác.
Hiện nay, Nhật Bản đang gấp rút nghiên cứu phương pháp hút bùn ở độ sâu 6.000m dưới đáy đại dương để tinh chế các nguyên tố đất hiếm có trong đó.
Dù vậy, công nghệ này vẫn cần thêm vài năm nữa mới có thể hoàn thiện.
Vai trò quan trọng của Việt Nam
Và chính lúc này, Việt Nam trở nên vô cùng quan trọng.
Hiện nay, lượng đất hiếm Nhật Bản nhập khẩu từ Việt Nam đang tăng nhanh chóng. Nhưng có một điều là, giá đất hiếm của Việt Nam cao gấp 4 lần so với hàng Trung Quốc.
Tuy nhiên, đây lại là mức giá phản ánh việc Việt Nam đang có những hành động đúng đắn.
Đất chứa đất hiếm khi được khai thác thường đi kèm với nhiều chất phóng xạ. Trung Quốc không xử lý đúng cách các chất phóng xạ này mà đem bỏ ở những khu vực không có người sinh sống.
Ngược lại, Việt Nam xử lý chúng một cách nghiêm túc và đúng quy trình, nên chi phí xử lý được cộng vào giá thành. Do đó giá cao hơn cũng là điều dễ hiểu.
Đâu thể nói vì không có người ở mà cứ thản nhiên vứt bỏ chất phóng xạ rồi coi như không có vấn đề.
Sớm hay muộn, hành động vô trách nhiệm này cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ Trái Đất.
Thế giới không còn muốn phụ thuộc vào Trung Quốc
Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm như một con át chủ bài trong đàm phán với các quốc gia khác.
Nhưng hiện nay, cả Mỹ và châu Âu đều đang dần tạo khoảng cách với Trung Quốc.
Dù đất hiếm giá rẻ rất hấp dẫn, nhưng nguy cơ ô nhiễm môi trường trên quy mô toàn cầu là điều quan trọng không thể làm ngơ.
Hơn nữa, không quốc gia nào muốn theo đuổi một nền ngoại giao phải cúi đầu, nghe theo Trung Quốc chỉ vì đất hiếm.
Nhân tiện, Việt Nam là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới.
Và hiện Việt Nam đang hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc để tiến hành tinh chế một cách an toàn.
Thời đại của Việt Nam
Hiện nay, thế giới không còn muốn phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, vai trò của Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng.
Có thể nói chính những nước cờ sai mà Trung Quốc đang tiến đến lại ra đang mở ra thời đại của Việt Nam.
Lượng đất hiếm trong bùn biển sâu của Nhật Bản cũng được cho là rất dồi dào, và đặc biệt là hàm lượng chất phóng xạ rất thấp.
Biết đâu được, trong tương lai, Nhật Bản và Việt Nam sẽ bắt tay nhau để cùng nâng đỡ nền kinh tế toàn cầu.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
