Một kiểu “chiến tranh mới” đang âm thầm thao túng chính trị

Một kiểu “chiến tranh mới” đang âm thầm thao túng chính trị

 

 

Thủ tướng Sanae Takaichi hiện là một trong những chính trị gia được ủng hộ mạnh mẽ tại Nhật Bản.

Chiến thắng áp đảo của bà trong cuộc bầu cử vào tháng 2 đã chứng minh điều đó.

Thế nhưng, trên mạng xã hội, lại xuất hiện hàng loạt bài đăng nhằm công kích và hạ bệ bà.

Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết, đây là chiến lược thao túng từ nước ngoài, nhằm dẫn dắt dư luận.

 

 

Trên X (trước đây là Twitter), xuất hiện rất nhiều bình luận bằng tiếng Nhật chỉ trích Thủ tướng Takaichi.

Những nội dung này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, nhưng phần lớn là thông tin sai sự thật, hoặc cắt ghép một phần nhỏ phát ngôn của bà rồi bóp méo ý nghĩa.

 

Nhận thấy nhiều điểm khả nghi, một công ty Nhật đã vào cuộc điều tra và phát hiện hơn 3.000 tài khoản đáng ngờ. Đa số được tạo ra chỉ vài ngày trước bầu cử và có dấu hiệu xuất phát từ Trung Quốc.

Thậm chí, một số còn dùng hình ảnh, video giả do AI tạo ra.

 

Các tài khoản này đồng loạt lan truyền những thông tin tiêu cực, chẳng hạn như:

  • “Thủ tướng Takaichi muốn gây chiến”
  • “Thủ tướng Takaichi đang chuẩn bị tăng thuế”
  • “Bà Takaichi đang muốn phá hoại nước Nhật”

 

Nghe rất nghiêm trọng, nhưng thực tế, chưa từng có phát ngôn chính thức nào như vậy.

Cá nhân tôi cho rằng, việc tăng ngân sách quốc phòng, nếu có, cũng chỉ nhằm tự vệ, không phải để gây chiến với Trung Quốc.

 

Vấn đề nằm ở chỗ, bất kỳ ai cũng có thể đăng bài trên mạng xã hội, trong đó lại có quá nhiều thông tin sai lệch. Và khi có một lượng lớn bài đăng, một số người bắt đầu tin rằng đó là sự thật.

 

Thủ tướng Takaichi có lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Vì vậy có thể thấy ý đồ từ phía Trung Quốc là muốn kéo bà xuống bằng mọi giá.

 

Ngoài ra, nhiều đài truyền hình Nhật Bản được cho là có quan hệ sâu với Trung Quốc và Hàn Quốc, nên bị cho là đưa tin thiên lệch, khiến người ta khó tin tưởng.

Không rõ là do tin vào thông tin sai trên mạng hay theo định hướng riêng, nhưng các bình luận viên trên TV cũng đang pha trộn giữa sự thật và dối trá trong những lời chỉ trích của họ.

 

Trong hoàn cảnh đó, đảng cầm quyền do Thủ tướng Takaichi lãnh đạo vẫn giành chiến thắng áp đảo lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc bầu cử. Điều đó cho thấy người dân Nhật Bản đã không bị đánh lừa bởi thông tin sai lệch, nhưng nghĩ lại chẳng phải đây là một thời đại rất đáng sợ hay sao?

 

Thời buổi mà vàng thau lẫn lộn, dù là đối với bất kỳ phương tiện nào, cũng có thể có những thông tin sai lệch, chúng ta cần phải cận trọng hơn. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, không nên chỉ nghe từ một phía.

 

Không phải lúc nào xung đột giữa các quốc gia cũng sẽ dẫn đến chiến tranh vũ trang. Bởi khởi xướng chiến tranh sẽ gây ra sự chỉ trích từ quốc tế và kể cả có thắng thì cũng phải trả giá, chứ không thể nào không tổn thất gì.

 

Vì vậy, một chiến lược mới đã được vẽ ra chính là sử dụng mạng xã hội và truyền thông để “tẩy não” người dân nước đối phương, khiến họ tự đấu đá lẫn nhau và tự huỷ diệt đất nước.

Đây cũng là một hình thức chiến tranh, chẳng qua là nó khác với chiến tranh quân sự.

 

 

Đừng trở thành nạn nhân của sự thao túng, hãy đọc nhiều nguồn tin, lắng nghe từ nhiều phía. Quan trọng nhất là tự suy nghĩ bằng chính đầu óc của mình, để không bị dẫn dắt và đánh lừa bởi thông tin sai lệch, Quý vị nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: