Phát biểu sâu sắc của Thủ tướng Takaichi trong chuyến thăm Việt Nam
Phát biểu sâu sắc của Thủ tướng Takaichi trong chuyến thăm Việt Nam
Gần đây, như truyền thông đang rầm rộ đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 5 năm 2026. Tại đây, bà đã có phát biểu vô cùng ấn tượng.
Những lời phát biểu của bà, bao gồm cả sự quan tâm và tôn trọng dành cho phía Việt Nam, cho thấy mối quan hệ song phương trong tương lai sẽ ngày càng sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, đằng sau đó ẩn chứa một chiến lược đáng chú ý của Nhật Bản.
Trong bài diễn thuyết tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, bà Takaichi đã phát biểu như sau:
- “Những chiếc tai nghe không dây đang làm mưa làm gió trên thế giới, hay những máy chơi game cực kỳ phổ biến. Các bạn có biết chúng được sản xuất ở đâu không?
Câu trả lời chính là Việt Nam.
Tuy nhiên, công nghệ sản xuất những bộ phận then chốt của chúng thì chỉ Nhật Bản mới có.
Nói cách khác, khi năng lực sản xuất của Việt Nam kết hợp với sức mạnh công nghệ vượt trội của Nhật Bản, chúng ta đang dần làm chủ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tuy không quá phô trương so với các quốc gia khác, nhưng đã có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác cùng tiến bước, ngay cả trong lĩnh vực phát triển vũ trụ.”
Bà đã truyền đạt sự sâu sắc trong mối quan hệ Việt – Nhật tới các bạn sinh viên và kết thúc bài phát biểu bằng câu nói nổi tiếng trong bộ anime được yêu thích Uchuu Kyodai (có nhan đề tiếng Việt là ‘Anh em phi hành gia’):
- “Nếu phân vân, hãy chọn con đường vui vẻ nhất!”
Trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc đang gặp khó khăn về kinh tế, cộng với việc đẩy mạnh các chính sách bài Nhật khiến Chính phủ Nhật Bản đang giữ khoảng cách với họ.
Trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bán dẫn, dù hai nước này có năng lực sản xuất, nhưng các công đoạn chế tạo lại bắt buộc phải có công nghệ, máy móc và vật liệu từ Nhật Bản, nên tình thế khó khăn của họ ngày càng có thể thấy rõ.
Tuy nhiên, để duy trì sự cân bằng của nền kinh tế thế giới, việc nâng cao năng lực sản xuất là điều tất yếu, nhưng Nhật Bản đơn độc thì không đủ mạnh.
Nếu Việt Nam và Nhật Bản bắt tay, có thể tạo nên một “đội quân” mạnh nhất.
Đó là điều mà Thủ tướng Takaichi muốn truyền tải.
Trong buổi tiệc tối, Thủ tướng Takaichi đã cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nâng ly rượu vang chúc mừng. Sau khi nâng ly, bà không uống ngay lập tức mà đã chờ Thủ tướng Lê Minh Hưng hoàn tất việc chúc rượu với những lãnh đạo khác ở gần đó.
Hành động này thể hiện sự tôn trọng đối phương và coi trọng mối quan hệ bình đẳng.
Ngoài ra, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai bên đã nhất quán tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, vũ trụ và nông nghiệp.
Cụ thể, đối với dự án đầu tiên của sáng kiến “Đối tác tăng cường năng lực cung ứng năng lượng và tài nguyên châu Á (Powerr Asia)”, hai bên đã quyết định hỗ trợ việc cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – nơi doanh nghiệp Nhật Bản Idemitsu có vốn góp.
Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng đưa ra một số vấn đề với Việt Nam, như việc làm rõ cơ chế đầu tư và hợp tác kinh tế, cũng như tăng cường kiểm soát, thắt chặt các website sao chép trái phép truyện tranh Nhật Bản.
Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ sang thăm Nhật Bản trong năm nay.
So với trước đây, khi Nhật Bản thường giữ thái độ thận trọng trong cân bằng quan hệ với các nước lớn trong khu vực, lần này cách tiếp cận được đánh giá là rõ ràng và trực diện hơn.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cả Việt Nam và Nhật Bản đều hiểu rằng khó có thể phát triển mạnh nếu đơn độc. Tuy nhiên, nếu tận dụng được thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai quốc gia hoàn toàn có thể xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững và có sức ảnh hưởng lớn.
Tương lai của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vì thế đang được kỳ vọng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
