Sự thật về thông tin: “Nhật Bản có thể trang bị vũ khí hạt nhân chỉ trong 15 phút”
Sự thật về thông tin: “Nhật Bản có thể trang bị vũ khí hạt nhân chỉ trong 15 phút”
Vũ khí hạt nhân – loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt với sức công phá cực lớn.
Trước đây, chỉ có Mỹ và Liên Xô sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ… cũng đã sở hữu chúng.
Hiện nay, ngay cả cuộc chiến tranh đang tiếp diễn liên quan đến Iran, nguồn cơn cũng xuất phát từ vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân.
Ở vực châu Á, Triều Tiên cũng đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù sức mạnh quân sự ngoài hạt nhân của họ đã lỗi thời, họ vẫn dùng vũ khí hạt nhân để gây sức ép lên Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong bối cảnh này, nếu Nhật Bản quyết định trang bị vũ khí hạt nhân thì điều gì sẽ xảy ra?
Trên thực tế, một số phân tích cho thấy trong trường hợp cần thiết phải dùng đến vũ khí hạt nhân, Nhật Bản chỉ cần đúng 15 phút là có thể hoàn tất việc trang bị.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhật Bản đã bí mật chuẩn bị sẵn vũ khí hạt nhân từ trước. Hay ý kiến cho rằng Nhật Bản là quốc gia tự xây dựng được nhà máy điện hạt nhân nên chỉ cần chuyển giao công nghệ đó sang là xong, thực ra cũng không chính xác.
Mặc dù cùng dựa trên phản ứng phân hạch hạt nhân, nhưng hiệu suất yêu cầu của hai lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, quốc gia đó còn phải có công nghệ để gắn lên tên lửa và phóng đến mục tiêu. Nếu Nhật Bản tự phát triển độc lập, họ bắt buộc phải tiến hành các cuộc thử nghiệm, và quá trình này sẽ mất ít nhất vài năm.
Vậy Nhật Bản có thể làm được gì trong vòng 15 phút?
Câu trả lời rất đơn giản: Chỉ cần mua lại trực tiếp từ quân đội Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, khi đó vũ khí sẽ lập tức được triển khai.
Một phương án nhanh gọn, thực tế và hiệu quả.
Vũ khí hạt nhân, một khi sử dụng chắc chắn sẽ bị chỉ trích dữ dội. Dù thắng trong chiến tranh, thì sau đó việc điều hành đất nước cũng sẽ khó khăn. Vì thế không một ai muốn sử dụng đến vũ khi hạt nhân, kể cả Mỹ cũng vậy.
Nhật Bản là quốc gia đang nằm trong tầm ngắm của tên lửa hạt nhân từ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Mỹ duy trì quân đội tại đây Nhật để bảo vệ nước này, nhưng họ không muốn vì Nhật mà sử dụng vũ khí hạt nhân rồi biến cả thế giới thành kẻ thù.
Do đó, đối với Mỹ, việc để Nhật Bản tự sở hữu vũ khí hạt nhân và tự khai hỏa để bảo vệ đất nước của mình sẽ thuận tiện hơn.
Vì vậy, người ta nói rằng một thương vụ mua bán như vậy sẽ nhanh chóng được thiết lập.
Theo luật pháp Nhật Bản hiện nay, ngay cả quân đội Mỹ cũng bị cấm mang vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, phía Nhật Bản lại không có quyền kiểm tra bên trong các căn cứ quân sự của Mỹ. Trong tình trạng như vậy, liệu ai sẽ tin rằng quân đội Mỹ thực sự không mang vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản?
Vũ khí hạt nhân vốn được dùng cho mục đích tấn công trả đũa, nên việc phân tán chúng ra càng nhiều nơi trên thế giới càng có lợi. Vì vậy, việc cho rằng Mỹ không mang vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản – nơi họ đang đồn trú một lực lượng quân đội với quy mô lên tới 55.000 người – mới là điều phi lý.
Về mặt luật pháp, Nhật Bản là quốc gia không sở hữu quân đội.
Ban đầu, đạo luật này ra đời sau chiến tranh dựa trên tiền đề là Mỹ sẽ bảo vệ toàn bộ Nhật Bản. Tuy nhiên, sau đó do ý nguyện từ phía Mỹ muốn Nhật Bản phải tự bảo vệ mình phần nào, Lực lượng Phòng vệ đã được thành lập. Về mặt thực tế, đây rõ ràng là một quân đội, nhưng về mặt luật pháp, Nhật Bản vẫn là quốc gia chưa thể sở hữu quân đội.
Cả vấn đề về hạt nhân lẫn câu chuyện về quân đội của Nhật Bản hiện nay đều đang rơi vào tình trạng thực tế và luật pháp không đồng nhất với nhau.
Từ trước đến nay, cả hai vấn đề này không những không được sửa đổi luật, mà ngay cả việc mang ra bàn luận cũng bị coi là điều cấm kỵ tại quốc gia này. Thế nhưng, hiện nay Thủ tướng Takaichi đang cố gắng đưa những cuộc tranh luận này lên bàn nghị sự.
Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu các cuộc tấn công hạt nhân. Cảm xúc của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom nguyên tử tại Hiroshima, Nagasaki cũng như gia đình của họ là vô cùng quan trọng. Nhưng đồng thời, Nhật Bản cũng cần phải xây dựng một hệ thống để bảo vệ đất nước.
Trước khi tính đến chuyện có thực sự sở hữu hay không, tôi nghĩ nên bắt đầu với việc mở ra các cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề này.
Quý vị có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
