Điều gì đã xảy ra khiến người nước ngoài bị bài trừ ở Nhật Bản?
Điều gì đã xảy ra khiến người nước ngoài bị bài trừ ở Nhật Bản?
Việc xin visa ngày càng trở nên khó khăn hơn, các quy định xin cấp phép vĩnh trú bị siết chặt và chi phí tăng cao. Bên cạnh đó, số lượng người dân Nhật Bản lên tiếng kêu gọi hạn chế hoặc bài trừ người nước ngoài cũng đang gia tăng nhanh chóng.
Trong tình hình như vậy, từ một đảo quốc xinh đẹp ai cũng muốn được đặt chân đến, Nhật Bản đang dần trở thành một môi trường khắc nghiệt đối với người nước ngoài.
Rốt cuộc điều gì đang thực sự xảy ra?
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là xuất phát từ những hành vi sai trái của một bộ phận người nước ngoài có ý đồ xấu.
Số lượng người nước ngoài lợi dụng kẽ hở của luật pháp Nhật Bản hoặc đơn giản là không tuân thủ các quy tắc của xã hội Nhật đang tăng mạnh. Kết quả là khiến những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc nghiêm túc tại Nhật phải chịu vạ lây.
Chúng ta hãy cùng xem cụ thể những hành vi đó là gì.
Thứ nhất là lợi dụng các chế độ phúc lợi.
Nhật Bản có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho việc sinh con và nuôi con nhỏ.
Dĩ nhiên, những người thực sự sinh sống và đóng góp cho xã hội Nhật Bản xứng đáng được hưởng các chế độ này. Tuy nhiên, vấn đề là ngày càng có nhiều người nước ngoài lợi dụng chính sánh này.
Có những trường hợp không sinh sống tại Nhật nhưng vẫn nhận trợ cấp sinh con hoặc nuôi con. Ngoài ra, cũng có những người sang Nhật không phải để làm việc mà nhằm mục đích nhận trợ cấp xã hội. Trong đó, vấn nạn này gia tăng chủ yếu ở một bộ phận người Trung Quốc.
Những khoản tiền này vốn được hình thành từ tiền thuế của người Nhật và cả những người nước ngoài đang làm việc nghiêm túc tại đây. Vì vậy, việc số tiền đó bị sử dụng bởi những kẻ trục lợi rõ ràng là điều mà nhiều người không thể chấp nhận được.
Thứ hai là hành vi mua đất và tàn phá thiên nhiên Nhật Bản.
Nhật Bản là quốc gia có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng hiện nay, có những trường hợp người nước ngoài mua đất rồi phá huỷ môi trường tự nhiên để xây dựng các cơ sở phát triển điện mặt trời quy mô lớn.
Hoạt động này cũng chủ yếu do người Trung Quốc thực hiện. Lượng điện được tạo ra từ các khu vực này lại được các công ty điện lực có vốn Trung Quốc đang hoạt động tại Nhật thu mua.
Nhiều chính quyền địa phương tại Nhật Bản đã bắt đầu hạn chế cấp phép xây dựng, nhưng số lượng các dự án phớt lờ lệnh cấm để cố tình đẩy mạnh thi công vẫn tiếp tục tăng lên.
Thứ ba là góc khuất của các quán ăn Ấn Độ do người Nepal điều hành.
Tại Nhật Bản có rất nhiều các quán ăn Ấn Độ, nhưng phần lớn trong số đó thực tế lại do người Nepal quản lý.
Lý do vì sao những cửa hàng hầu như không có khách này vẫn có thể duy trì là vì hoạt động kinh doanh chính của họ không phải là kinh doanh dịch vụ ăn uống như một quán ăn thật sự. Thay vào đó, họ sử dụng mô hình này để đưa người Nepal sang Nhật dưới danh nghĩa nhân viên nhà hàng và bóc lột sức lao động.
Cửa hàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất phía sau, chức năng thật sự là tạo điều kiện để xin các loại visa lao động.
Thứ tư là những hành vi khó chấp nhận của người theo đạo Hồi.
Nhóm này chủ yếu là những người đến từ các quốc gia xung quanh Thổ Nhĩ Kỳ. Họ thường xuyên không tuân thủ các quy tắc, luật lệ của Nhật Bản vì lý do tín ngưỡng của bản thân.
Tại Nhật Bản, hỏa táng là hình thức mai táng đương nhiên, nhưng trong tín ngưỡng Hồi giáo, người mất cần phải được địa táng (thổ táng).
Do không xin được giấy phép địa táng tại Nhật, họ đã tự ý đem thi thể người mất đi chôn cất trái phép.
Hơn nữa, cũng có những cáo buộc về việc xây dựng các nhà thờ Hồi giáo (Mosque) bất hợp pháp tại những khu vực không được cấp phép xây dựng.
Ngoài ra, còn có tình trạng một số du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc vẽ bậy hoặc phá hoại các di sản văn hóa quan trọng của Nhật Bản.
Bên cạnh đó, những hành vi ứng xử thiếu văn minh tại các khách sạn, nhà hàng cũng đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Định hướng của chính phủ Nhật Bản không phải là bài trừ toàn bộ người nước ngoài, mà là bài trừ những người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Tuy nhiên, khi số vụ việc tiêu cực gia tăng, khó tránh khỏi việc một bộ phận người dân Nhật Bản bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm với người nước ngoài nói chung.
Hiện nay, số vụ phạm pháp liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn ở mức cao, tuy nhiên tính chất phạm tội lại không quá nghiêm trọng. Dù vậy, vì số lượng vụ việc nhiều nên tần suất xuất hiện trên tin tức thời sự rất cao, điều này khiến hình ảnh của toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Nhật bị ảnh hưởng tiêu cực.
Không ai muốn bị đánh giá chỉ vì quốc tịch của mình. Nhưng đáng tiếc, trong mắt nhiều người, hành động của một cá nhân đôi khi lại trở thành hình ảnh đại diện cho cả một dân tộc.
Khi sống trên đất nước của người khác, tôn trọng luật pháp, văn hóa và những quy tắc chung không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách thể hiện sự văn minh và lòng biết ơn đối với nơi đã cho mình cơ hội học tập, làm việc và sinh sống.
Đa số người nước ngoài tại Nhật Bản đều đang nỗ lực sống tử tế, làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội. Chính vì vậy, càng cần phải lên tiếng trước những hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến cộng đồng.
Một đất nước không thể được đánh giá qua một vài cá nhân, nhưng hình ảnh của một cộng đồng lại được xây dựng từ hành động của từng người trong cộng đồng đó. Hãy nhớ rằng, mỗi việc làm của chúng ta ở nước ngoài không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn góp phần tạo nên cách thế giới nhìn nhận quê hương của chúng ta. Vì vậy, hãy sống có trách nhiệm dù đang ở bất kỳ quốc gia nào Quý vị nhé!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
