“Honda Khỉ” 50 năm và 1 biểu tượng

Nói về xe máy, có lẽ Honda là một thương hiệu đã quá quen thuộc với mọi người trên thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng. Trong quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu Honda đã trải qua nhiều thời kỳ khó khăn, đồng thời cũng cho ra đời rất nhiều sản phẩm, một trong số đó có dòng xe Honda Monky (Honda con khỉ).

Vì sao lại gọi là “xe khỉ” ?

 Honda Monkey là dòng xe máy có thiết kế đặc biệt nhỏ, cũng chính vì thế mà những người khi ngồi lên dòng sản phẩm này sẽ trông giống như một chú khỉ đang làm xiếc, và các thiết kế đã đặt tên cho sản phẩm này cái tên theo như hình ảnh của chúng.

Sản phẩm lần đầu tiên trình làng vào năm 1967, nhưng có lẽ do một số điều kiện chưa phù hợp nên nó không được phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, dòng “Honda con khỉ” đã tròn 50 tuổi. Và để kỷ niệm 50 năm sự ra đời của biểu tượng Monkey, hãng Honda đã quyết định trình làng phiên bản đặc biệt mới mang tên 50th Anniversary tại thị trường trong nước.

Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm Honda Monkey nằm ở chỗ có thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt, hạn chế tối đa lượng khí thải độc hại thải ra môi trường bên ngoài, và bạn cũng có thể tháo, ráp, thậm chí chúng còn được “độ” từ 50cc lên 88cc, vì nếu dưới 100cc thì tốc độ chúng cũng chỉ giữ nguyên như thế.

Vì vậy, bạn có thể trang trí chúng theo phong cách “độc nhất, vô nhị” mà mình yêu thích.

Có thể nhiều người cho rằng đây cũng chỉ là một dòng xe bình thường, nhưng đối với Honda thì đây là một biểu tượng đáng nhớ, một cột móc để đánh dấu cho sự phát triển của nhiều dòng xe mini phân khối nhỏ thời gian sau này.

Bạn có muốn sở hữu một “chú khỉ” phong cách như này không ?

Kengo Abe

Super Cub là xe mạnh nhất?? Điểm đặc biệt của “xế chiến” mà ít ai biết!

Giá xe hơi ở Nhật có rẻ không?

Mini Yonku- ra đời phiên bản kích cỡ xe đua thật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: