Nhật sản xuất loại áo thun chống “lộ hàng”, bán hết sạch 200 chiếc trong 30 phút!

Áo thun là sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng vì kiểu dáng đơn giản, dễ mặc mà giá thành lại rẻ. Đặc biệt nam giới khi mặc áo thun trắng sẽ trông phong độ hơn và mang diện mạo gọn gàng, sạch sẽ.

Nhưng trên thực tế, có nhiều nam giới dù muốn mặc áo thun trắng cũng không thể mặc. Lý do vì màu trắng dễ để lộ … đầu ngực của họ.

Đấy chẳng là vấn đề đáng lo ngại gì vì là đàn ông chứ chẳng phải nữ giới. Nhưng thực tế, nó cũng tác động đến tâm lý khi chọn đồ, khiến họ không mua áo thun trắng.

Hiểu được tâm lý đó, Nhật Bản đã cho ra đời một loại áo thun đời mới như thế này.

Hoàn toàn không lộ “hàng” phải không?

Không chỉ người khác không để ý đến mà ngay cả bản thân cũng không hề cảm thấy gì. Mời bạn xem đoạn video dưới đây.

Giá của một cái áo độc đáo thế này khá mắc so với áo thun thông thường, khoảng 2 triệu đồng! (1 man yen). Thật không thể tin được phải không?

Càng khó tin hơn nữa khi 200 chiếc áo thun tung ra thị trường đã bán hết sạch trong vòng 30 phút! Và dù sản xuất thêm 100 chiếc nữa cũng không đủ lượng đặt hàng!

Như thế chứng tỏ vấn đề lộ “hàng” khi mặc áo thun trắng luôn khiến nam giới bận tâm đến.

Lý do mà giá thành lại đắt như vậy vì không chỉ ở khâu may vá, ngay đến việc sản xuất vải vóc, tất cả đều là Made in Japan và phải mất đến 2 năm mới hoàn thành. Đó là quá trình thử nghiệm sản phẩm cho đến khi không còn khả năng xuyên thấu, rồi phải làm sao để giặt đi giặt lại nhiều lần mà thun không bị giãn.

Nên sản phẩm là cả một quá trình suy nghĩ, tìm tòi, lao động cật lực vì sự thoải mái của khách hàng nên tính ra số tiền ấy không đắt, nhưng rất xứng đáng.

Có thể nữ giới không hiểu sự tuyệt vời của sản phẩm này là thế nào.

Nhưng khoảng 80% nam giới vì vấn đề lộ “hàng” này nên không thể mặc áo thun trắng dù thích nó.

Với sự ra đời của chiếc áo “cứu tinh” này, họ có thể thoải mái diện vào và tự tin dạo phố trước bao người.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: