Bắt khẩn cấp 3 đối tượng Việt Nam trộm cắp tài sản trị giá lên tới 250 triệu yên

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt khẩn cấp 3 người đàn ông Việt Nam vì tội lẻn vào nhà và trộm cắp các tài sản quý giá ở thành phố Komae-Tokyo. Giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính lên tới 250 triệu yên tương đương hơn 50 tỷ Việt Nam đồng.

Thông tin được ANN NEWS Nhật Bản cung cấp trên các trang mạng xã hội và trên thông tin thời sự

Cơ quan cảnh sát vừa bắt ba người Việt Nam là Nguyễn Văn Sáu , Phan Đức Đông và Phan Trung Kiên vì hành vi đột nhập và ăn trộm tài sản. Theo cơ quan điều tra thì vào 24/12/2016, nhóm này đã phá cửa kính và đột nhập vào một ngôi nhà ở thành phố Komae-Tokyo, để lấy đi các trang sức trị giá 108 man, tiếp đó là tham gia đột nhập vào ngôi nhà tại Saitama vào 8/1/2017 lấy đi khoảng 50 man tiền mặt cùng 12 chiếc đồng hồ với tổng cộng thiệt hại tới 720 man.

Tuy nhiên đến giờ, Sáu vẫn phủ nhận mọi hành vi cáo buộc về tội ăn trộm này.

Video từ ANN NEWS Nhật Bản

Theo cảnh sát, tính từ thời điểm tháng 6 năm ngoái, Sáu cùng với các đồng bọn khác đã tiến hành nhiều lần trộm cắp. Tổng số tài sản bị đánh cắp ước tính lên tới 250 triệu yên.

Nguồn: Tổng hợp

Đau lòng…“Chúng mày đến Nhật để học tập, làm việc hay để ăn cắp?”

Hãy dừng lại hỡi những người Việt ăn cắp vặt trên đất Nhật Bản!

Phát lệnh truy nã một người Việt liên tiếp ăn cắp các xe đạp đắt tiền tại Tokyo

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: