Tin nhanh: Báo động loại Kiến lửa “Hiari” cực độc đã xuất hiện ở Nhật

Theo NHK đưa tin, vừa qua loài kiến cực độc “Hiari” đã được phát hiện trong Container ở cảng Kobe.

Được biết loài Kiến này có nguồn gốc từ Nam Mỹ và đây là lần đầu tiên xuất hiện ở Nhật.

Ở Mỹ mỗi năm có hơn 100 người chết vì chất độc của loài Kiến Hiari. Từ 10 năm trước, theo tàu chở hàng, Hiari đã xâm nhập vào châu Á điển hình là Trung Quốc và Đài Loan. Nơi nào có dấu chân của chúng, đều xảy ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Theo bộ Môi Trường cho biết, kiện hàng có chứa Kiến là do tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc giao đến cảng Kobe tỉnh Hyogo ngày 26/5. Thông qua máy kiểm soát của thành phố Amasagaki, đã phát hiện ra tổ Kiến bên trong Container, sau khi qua điều tra chuyên môn đã đưa ra kết luận đây là loài Hiari cực độc.

Đặc điểm của loại này đó là phần thân màu nâu dài 2.5 mm đến 6mm. Phần bụng trước có vòi độc, nhọn.

Người bị cắn sẽ để lại vết thương giống như vết bỏng. Vài phút sau sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, buồn nôn và tay run rẩy, tầm nhìn hẹp lại, dẫn đến sốc phản vệ và tử vong.

Tuy chưa có báo cáo về ca nhập viện hay tử vong vì Hiari, nhưng bộ Môi trường gửi khuyến cáo đến tất cả người dân Nhật đề cao cảnh giác. Nếu sau khi bị Kiến cắn vài phút đến vài chục phút mà cảm thấy khó thở, giọng khản đặc, chóng mặt thì phải nhanh chóng đến các cơ sở ý tế để tiến hành kiểm tra và điều trị.

Các bạn Việt Nam đang sống và học tập ở Nhật hãy chú ý hết sức nhé! Nhất là trong mùa hè nóng bức như thế này.

Nguồn: NHK News

Chee

Sở thú Nhật tiêu hủy 57 con khỉ mang gien ‘sinh vật ngoại lai’

Sinh vật được tìm thấy ở Việt Nam nghi là có họ hàng với nhân vật trong Totoro

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: