Nhật Bản: Mưa lớn khiến 10 người mất tích, 400.000 dân phải đi sơ tán

Các nguồn tin cho biết: ít nhất 10 người bị mất tích và 400.000 người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa sau khi lượng mưa kỷ lục trút xuống miền Tây Nam Nhật Bản trong 2 ngày liên tiếp 5 – 6/7.

Người dân đi sơ tán ở khu vực Asakura, tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) hôm 6/7. (Ảnh: Reuters)

Theo đài truyền hình quốc gia NHK, ngày 5/7, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu lên tới 774mm, tức cao gấp 2,2 lần so với mức trung bình của tháng 7. Mưa lớn đã kéo dài suốt 9 giờ đồng hồ – NHK nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh vùng nông thôn Fukuoka, Oita cũng là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi mưa lớn. Các vùng áp thấp trên biển Thái Bình Dương đã cung cấp không khí ấm áp, ẩm ướt vào mùa mưa của Nhật Bản, gây ra hiện tượng mưa lớn và kéo dài.

Người dân đã phải sơ tán tới những trung tâm được thiết lập tại các trường học và các tòa nhà chính phủ ở trên cao, trong khi xảy ra nhiều vụ lở đất và một số con đường đã bị ngập lụt. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy nhiều đường ray xe lửa bị hư hỏng bởi lũ lụt.

“Không chỉ là mưa, còn có sấm sét và tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trước mắt” – một phụ nữ đi sơ tán phát biểu trên đài NHK. Trong khi đó, một nam sinh khác chia sẻ: “Cháu không nghe ngóng được tin tức gì về một số bạn bè và cháu thực sự thấy lo lắng”.

Mưa lớn gây sạt lở đất, làm ngập lụt đường ở tỉnh Oita hôm 5/7. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 7.500 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đã được huy động để giúp người dân sơ tán và tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Khoảng 40 trực thăng đang trong trạng thái sẵn sàng cho tới khi thời tiết được cải thiện.

Trả lời họp báo khẩn cấp vào sáng 6/7 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Có rất nhiều báo cáo về những trường hợp mà chưa thể xác nhận xem họ có an toàn hay không, những thứ như “trẻ con bị nước sông cuốn mất” hay “nhà tôi bị cuốn trôi và tôi không thể liên lạc với cha mẹ”.

Ông Suga khẳng định lực lượng chức năng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời cam kết sẽ làm việc hết sức mình để cứu mạng người dân và sớm xác định mức độ thiệt hại.

Mưa lớn ở Nhật Bản đến sau cơn bão nhiệt đới Nanmadol, vốn đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc từ hồi đầu tuần. Tại Trung Quốc, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 56 người và gây thiệt hại gần 4 tỷ USD.

Theo Hồng Anh/ Vietnam Times

Guốc gỗ Geta phiên bản mới bất chấp lụt lội

“Rợn gáy” với những lời tiên tri về tương lai nước Nhật đang dần hiện thực hoá đến 95 %

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: