Người Nhật ngủ quên trên đường phố?

 

P6010393

Cặp đôi say xỉn ngủ quên đến sáng.

 

Nhật bản là đất nước phát triển có nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, đó là những điều mà hiếm có  đất nước nào đạt được. Bên cạnh sự phát triển là những hệ lụy kèm theo đó, con người phải làm việc nhiều hơn, thời gian nghỉ ngơi ít hơn có khi họ chìm vào giấc ngủ không kiểm soát ở bất cứ nơi nào có thể…

Bị kiệt sức trong công việc, bên cạnh đó có một số người còn có thói quen đi uống rượu sau giờ làm việc để giải sầu. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngủ quên ngoài đường. Ở bất cứ quốc gia nào cũng có cảnh ngủ ngoài đường, nhưng ở Nhật hình ảnh ngủ ngoài đường rất nhiều và đang trong tình trạng báo động.

 

images-1

Ngả lưng vỉa hè.

images-3

Ngủ ngoài đường.

images

Ngủ trong siêu thị ngày chính nơi mình làm việc.

images-2

Ngủ quê trên ghế đá.

japanese_businessmen_passed_drunk_in_public_640_13

Trên tàu điện.

du-hoc-sinh-nhat-ban-1

 

Không riêng gì ở Nhật, ngay ở Việt Nam cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ngủ quên ngoài đường. Do đây là một nét không tốt của người Nhật, thiết nghĩ các bạn Việt Nam chúng ta không nên học hỏi điều này của người Nhật phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: