Nữ Diva “lừng danh” Nhật Bản ra quyết định lớn khiến Fan nuối tiếc

Không gì tiếc nuối bằng việc những thần tượng của mình yêu thích giải nghệ. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc không biết ca sĩ nào giải nghệ hoặc có phải đó là thần tượng của mình không.

Các bạn không cần phải chờ lâu, đáp án sẽ có ngay sau đây.

Đó chính là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản Namie Amuro – người được mệnh danh là “Madonna Nhật Bản”

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô đã làm cho các fans thật sự kinh ngạc khi quyết định sẽ từ giã sân khấu vào ngày 16/09/2018.

Sau đây là những lời cô gửi đến fan của mình:

Gửi đến tất cả người hâm mộ của tôi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi đã có thể tổ chức kỉ niệm 25 năm ngày tôi bước vào con đường nghệ thuật 16/09 vừa qua. Thật sự tôi không thể trụ vững đến tận bây giờ nếu không có sự ủng hộ và động viên từ mọi người. Tôi vô cùng biết ơn khi tôi đã chạm cột mốc này và từ tận đáy lòng của mình, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.

Hôm nay, tôi muốn viết về những suy nghĩ từ rất lâu của mình và đã quyết định tổ chức ngày kỉ niệm 25 năm ra mắt công chúng.

Tôi, Namie Amuro, nhân cơ hội này thông báo đến tất cả người hâm mộ rằng, tôi sẽ từ giã âm nhạc vào ngày 16/09/2018. Từ bây giờ cho đến lúc tôi ra đi, tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn năm cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của mình bằng cách tập trung mọi sức lực vào Album cuối và các buổi hòa nhạc.

Sau đó, tôi sẽ đón chờ ngày 16/09/2018 một cách tốt nhất mà mình có thể. Và tôi cũng hy vọng rằng, năm nay sẽ là năm đầy kỉ niệm tuyệt vời và khó phai đối với tôi và tất cả những người hâm mộ.

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm nên một kết thúc đẹp nhất có thể cho năm nay nhé!

Namie Amuro.

Như vậy cô, sẽ chính thức từ giả sự nghiệp của mình vào tháng 9 năm 2018, để lại trong lòng fans nhiều tiết nuối.

Namie Amuro được mọi người ví như “Madonna Nhật Bản” hoặc “Nữ hoàng nhạc J-pop” với những thành tựu đáng khâm phục mà cô đạt được. Cô ra mắt công chúng vào năm 1992 với tư cách là thành viên trong nhón Super Monkeys và bắt đầu sự nghiệp Solo của mình với ca khúc ra mắt TRY ME (1995). Không lâu sau album của cô bán được hàng triệu bản và được trao giải Nippon Record Taisho năm 1996 với ca khúc Don’t Wanna Cry. Một năm sau đó, cô làm được điều mà không ca sĩ Nhật Bản nào từng làm được, cô đã bán hơn 2 triệu đĩa với ca khúc CAN YOU CELEBRATE.

Mới đây, cô vừa thông báo sẽ phát hành album nhạc tuyển All Time Best vào ngày 08/11 sắp tới. Album tổng hợp tất cả các hit của cô từ bài Body Feels EXIT cho đến những bài mới nhất của cô. Cô cũng góp giọng ca của mình vào các Opening Anime nổi tiếng như Four Seasons (Inuyasha), Fight Together (One Piece)…và mới đây là ca khúc “HOPE” cũng tròn anime One Piece.

Quyết định từ giã sân khấu của cô đã để lại trong lòng Fan hâm mộ một sự tiếc nuối lớn.

Tiệc vui nào cũng phải tàn, bạn nghĩ như thế nào về quyết định của nữ ca sĩ nổi tiếng này. Cá nhân tôi thì vô cùng tiếc nuối!

Ashirogi

6 điều bạn chỉ có thể thấy trong thế giới Idol Nhật Bản

Nhật Bản – Nền giáo dục âm nhạc hướng mỗi học sinh trở thành nghệ sĩ thực thụ

Nhóm nhạc thần đồng Nhật Bản Tempura Kidz tới Việt Nam

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: