Hòn chồng, hòn vợ trong vịnh Futami của Nhật Bản

1400734974-meotoiwa72

Đá Meoto Iwa hay còn gọi là đá vợ chồng, là một cặp đá nhỏ nằm bên phải biển, ở phía trước ngôi đền thờ Futami Okitama, trong vịnh Futami của Nhật Bản.

Theo tín ngưỡng thần giáo Shinto của Nhật, những tảng đá này đại diện cho sự hợp nhất của người tạo ra những vị thần và vì thế chúng được dùng để làm lễ kỷ niệm sự gắn kết trong hôn nhân giữa người đàn ông và phụ nữ.

1400734974-meotoiwa62

Tảng đá lớn cao khoảng 9m, có chu vi khoảng 40m được gọi là Izanagi, tượng trưng cho người chồng.

Tảng đá nhỏ nằm gần đó cao 3,6m được gọi là Izanagi tượng trưng cho người vợ.

Cả hai tảng đá này đại diện cho cặp uyên ương đang kết hôn và tham dự lễ tại đền thờ thần đạo Shinto linh thiêng.

Đặc biệt có sợi dây thừng được làm bằng thân cây lúa bện lại với nhau, gọi là Shimenawa.

Sợi dây quấn quanh hai tảng đá nặng gần một tấn, một buổi lễ đặc biệt được tổ chức ba lần trong một năm, vào các tháng 5, 9 và 12.

Sợi dây thừng nối giữa hai hòn đá này tượng trưng cho tình cảm gắn bó keo sơn của vợ chồng mà trông vào giống như một chiếc cầu bắc ngang.

Trong những buổi lễ kỉ niệm này, người dân địa phương phải làm lại 5 sợi dây thừng có đường kính 10cm, mỗi dây như vậy dài 35m được bó lại với nhau và buộc vào hai tảng đá lớn nhỏ này. Thay đổi dây thừng được xem là nghi lễ quan trọng nhất ở đây.

Dựa trên một bản tài liệu in cũ hiện lưu giữ trong ngôi đền thì những sợi dây thừng ở đây được cột vào hai tảng đá và bắt ngang qua như một cây cầu, tồn tại ít nhất là vào những năm đầu của thế kỷ 14.

Nhưng cái tên “Meoto” lại đến từ thời Minh Trị và trước đây nó được gọi là Takeishizaki.

Trong thời cổ đại, chỉ có một ngôi đền thờ nhỏ nhưng theo thời gian người ta đã thay thế bằng một ngôi đền lớn hơn. Hiện nay, đền thờ chính được xây dựng bằng bê tông và tọa lạc trên một bờ đá.

Những con sóng và bão thường gội rửa ngôi đền, vì những tòa nhà được xây dựng ở phía ngoài cùng của một chỏm núi gần biển.

Ngày nay tại tảng đá Meoto Iwa được tổ chức như một ngôi đền phục vụ hôn lễ.

Du khách đến nơi đây cũng không còn lấy làm lạ khi chứng kiến các đôi uyên ương cầu nguyện trước hai vị thần đá ở phía trước ngôi đền, với hy vọng cuộc hôn nhân và tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt, vững chắc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

meotoiwa26

Thời gian tốt nhất để xem hai tảng đá này là vào lúc bình minh của mùa hè. Khi mặt trời ló dạng, dần nhô lên giữa hai hòn đá sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.

Thêm vào đó, người ta còn có thể nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ mờ mờ ảo ảo từ một khoảng cách xa.

Khi thủy triều dâng cao, những tảng bị nhấn chìm trong nước hoàn toàn và không còn nhìn thấy gì nữa, mặc dù có một dải đất nối với đất liền cho phép người ta đi bộ đến gần chúng.

Ngay bên cạnh chỗ hai tảng đá Meoto Iwa là ngôi đền Futami Okitama cũng là một địa điểm tôn kính quan trọng không kém.

Xung quanh ngôi đền có vô số tác phẩm điêu khắc hình những chú ếch và những tín đồ cầu nguyện cho người mình yêu trở về một cách an toàn.

Theo Samurai Tour

1

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: