Dân mạng ‘phát sốt’ với hình ảnh TGĐ trạm xăng dầu cúi đầu chào khách

Dù trời mưa, vị Tổng Giám đốc của doanh nghiệp xăng dầu này vẫn đứng chào khách vào ra cây xăng.

Ngày 5/10, Tập đoàn xăng dầu Idemitsu Q8 (IQ8) của Nhật Bản đã chính thức khai trương cửa hàng xăng dầu đầu tiên (100% vốn FDI) tại Hà Nội. Trạm xăng nằm bên trong Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội, là nơi có nhiều cơ sở của các công ty Nhật Bản đầu tư.

Trạm xăng được thiết kế hiện đại, tránh xung đột giao thông giờ cao điểm. Trang thiết bị lắp đặt được nhập khẩu từ Nhật Bản. Điểm đặc biệt của IQ8 là quản lý khối lượng nhiên liệu với độ chính xác lên đến 0,01 lít, giúp người tiêu dùng yên tâm trước tình trạng gian lận xăng dầu ở các trạm xăng dầu đã xảy ra tại nhiều nơi. Trạm xăng IQ8 còn có hệ thống thanh toán thẻ POS, cho phép người mua không cần trả tiền mặt mà có thể thanh toán bằng thẻ ATM.

Chỉ sau vài ngày đi vào hoạt động, tại đây đã xảy ra một vụ việc khiến bao người Việt Nam phải thổn thức. Theo đó, chiều 10/10, ông Hiroaki Honjo, Tổng Giám đốc IQ8 đã có mặt tại trạm xăng dầu nói trên, đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào khách vào đổ xăng. Hình ảnh này đã lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội, nhiều lời khen tặng đã được dành cho văn hoá kinh doanh của Nhật Bản.

Dưới đây là một số chia sẻ của cộng đồng mạng Facebook:

Không chỉ Tổng Giám đốc mà cả nhân viên cũng cúi đầu chào khách.

Ông TGĐ cầm dù đứng dưới mưa chào khách.

Hình ảnh đang lan truyền trên internet, làm thổn thức bao người Việt Nam.

Nhiều người nói đó là “một sự tuyệt vời”.

Nhiều bình luận cũng dành lời khen cho hành động này.

Theo dân mạng, hành động này sẽ mang lại sức cạnh tranh cho trạm xăng.

Phong cách của ông TGĐ nói riêng và người Nhật nói chung rất được lòng người tiêu dùng tại Việt Nam.

“Ngưỡng mộ vô cùng, đây là một nét văn hóa cần được gìn giữ và nhân rộng cho toàn xã hội”.

Một Facebooker chia sẻ cảm giác háo hức được trải nghiệm dịch vụ này.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Ở Nhật Bản, giám đốc cũng phải đi cọ toilet! Lý do là

Nhật Bản: Nhân viên tự tử do làm việc quá sức, giám đốc từ chức

Ông Giám đốc người Nhật 77 tuổi và nỗi xấu hổ cho người Việt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: