Hàng không Nhật cho phép bạn mang ‘cún cưng’ lên máy bay

Với mức giá 1.200 USD cho dịch vụ, du khách khởi hành từ sân bay Narita đến thành phố Kagoshima được ở cùng với cún trong khách sạn và ngắm cảnh trên xe hơi.

Toshihiko Kai, một hành khách 41 tuổi mang theo chú Chó lạp xưởng 4 tuổi, cho biết ông rất hài lòng khi được ngồi cùng vật cưng trên chuyến bay kéo dài hai tiếng.

“Tôi rất đau lòng khi phải gửi chó chung với hành lý ký gửi vì nó cứ sủa mãi”, ông nói.

Một quan chức hàng không Nhật Bản cho biết dịch vụ này mở ra nhiều cơ hội mới cho các chuyến bay nội địa.

Kể từ khi công bố thông tin đáng mừng này hồi tháng 12, chỉ trong vòng một tiếng đã có 60 hành khách cùng 30 chú chó đăng ký mua vé.

Theo số liệu do Hiệp hội Lương thực động vật Nhật Bản (JPFA) thống kê vào năm 2009, khoảng 18% các gia đình ở quốc gia này có nuôi vật cưng, tương đương gần 12,3 triệu con Chó. Con số này thậm chí còn nhiều hơn số trẻ em trong cả nước.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ nuôi được mang theo vật cưng lên máy bay.

Vào tháng 5-2016, Hãng hàng không All Nippon Airways cũng thử nghiệm một chuyến bay đến đảo Hokkaido với 87 hành khách và 44 chú chó.

 

Gói dịch vụ có mức giá khoảng 3.100 USD dành cho hai người lớn và một chú Chó. Chỉ trong vòng hai ngày, toàn bộ vé máy bay được bán hết sạch.

Trong chuyến bay, những chú Chó được nhốt vào lồng đặt trên ghế cạnh cửa sổ. trên chuyến bay còn có một vị bác sĩ thú y đi cùng để đảm bảo sức khoẻ cho những “hành khách” đặc biệt này.

Theo tuoitre

Thực tập sinh tại Nhật Bản được phép kéo dài thời gian làm việc lên 5 năm

Cafe bánh ngọt

Hưởng ứng 3 sự kiện độc đáo nhất trong mùa Halloween của Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: