Mexico cảm kích trước tấm lòng của người Nhật “Nhật Bản chính là những người bạn đích thực”

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, biệt đội giải cứu của Nhật Bản bao gồm 70 người và 4 chú chó đặc vụ đã tìm kiếm và giái cứu thành công một nhóm người kẹt trong vụ động đất tại Mexico.

Chỉ chậm trễ 1 phút, hay thậm chí 1 giây thôi, những nạn nhân có thể mất mạng. Vì thế, đội cứu hộ này vẫn đang đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm và giải thoát người bị nạn.

Những hình ảnh về đội cứu hộ được truyền thông Mexico ghi lại và tạo nên làn sóng tán mạnh mẽ, không chỉ tại nước này mà trên toàn thế giới.

Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vào ngày 21, sau đó họ bắt đầu tản ra tìm kiếm, kể cả những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đã 2 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra, đối với những người có kinh nghiệm, họ hiểu rõ thời gian chính là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua.

Chính vì vậy những con người này không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, liên tục đào bới trong đống đổ nát, hy vọng cứu sống thêm nhiều sinh mệnh.

Người ta vẫn thường nói:

“Những người bạn trong lúc hoạn nạn, chính là bạn đích thực”

Đại sứ quán Mexico tại Nhật đã trân trọng giành tặng cho người Nhật những lời này, và sau đó truyền thông Mexico nhanh chóng lan truyền rộng rãi hình ảnh đẹp ấy.

Trong số các quốc gia cử lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Mexico, số người từ đội cứu hộ Nhật là đông nhất. Đó là những người tận tụy không ngừng nỗ lực cố gắng vì sinh mệnh con người, không phân biệt quốc tịch.

Quả nhiên đó chính là hình ảnh của người bạn đích thực.

Những lời cảm ơn như thế này lan truyền khắp trang Twitter.

Từ phương diện của những người cần được giúp đỡ, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để vượt qua. Đây quả là hành động đẹp của tình bạn cao cả.

Người Mexico cũng đã đăng tải những bức ảnh bày tò lòng cảm kích với lời lẽ mang đầy tính trang trọng bằng tiếng Nhật trên trang Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/912118894965407744

Có lẽ mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mexico sẽ khắng khít hơn rất nhiều sau sự kiện này. Tôi hy vọng Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ duy trì mối quan hệ như vậy.

Tham khảo
http://karapaia.com/archives/52246685.html

Kengo Abe

Đại thảm họa động đất 100 năm trước sẽ lặp lại ở Tokyo?

Quá chán ngán với động đất liên miên, người Nhật quyết định di dân xuống biển

Không dùng đinh ốc, người Nhật cổ vẫn xây nên những kiến trúc chống động đất như thường

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: