Bí mật về việc cải thiện quan hệ Nhật Bản – Hà Lan

hqdefault

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hà Lan trong quá khứ có một lịch sử không mấy tốt đẹp, bạn có biết điều này không?

Ngày xưa, Indonesia từng là thuộc địa của Hà Lan.

Tuy nhiên đã bị Nhật cướp mất từ đó mối quan hệ giữa hai nước trở nên đối đầu.

Người đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện đó là hoàng hậu Michiko phu nhân của Thiên hoàng Akihito, thiên hoàng hiện nay của Nhật Bản.

n

Hoàng gia Nhật Bản và hoàng gia Hà Lan có quan hệ với nhau. Thiên hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã có cuộc viếng thăm Hà Lan đầy cảm động.

Trong chuyến viếng thăm này đã diễn buổi tưởng niệm những người đã chết vì chiến tranh, đức vua và hoàng hậu cả hai bên đã dành ra khoảng 1 phút cúi đầu cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất, hình ảnh này đã được phát đi rộng rãi trên sóng truyền hình Hà Lan.

Lúc này do cảm động nước mắt của hoàng hậu Hà Lan đã tuôn chảy.

Kể từ sự kiện này những tin tức chỉ trích nước Nhật đã không còn nữa.

Ngày hôm sau hoàng hậu Michiko đã ghé thăm một trường tiểu học của các bé nhỏ bị thiểu năng não. Trường này có khoảng 200 em.

Có một em do chờ đợi lâu quá đã ngủ quên từ khi nào không biết. Các em khác thì đang chăm chú học vẽ. Khi Thiên hoàng và hoàng hậu tới, em bé ngủ quên bất chợt tỉnh giấc và trong sự vô thức em chạy lại ôm trầm lấy hoàng hậu Michiko.

Nhắm mắt lại gục vào vai hoàng hậu. Bà không chút ái ngại ôm đứa bé vào lòng hết sức âu yếm.

AMS02D:JAPAN:AMSTERDAM,NETHERLANDS,24MAY00 - Japan's Empress Michiko hugs a child during a visit to the Mytyl school - a special education school for physically disabled children in Amsterdam May 24. The Japanese Empress and her husband Emperor Akihito arrived in The Netherlands on May 24 for a high profile visit which aims to lay the ghosts of World War II to rest. jdp/POOL/Photo by Marcel Antonisse REUTERS

Sau chuyến thăm này thì hiện tượng bài trừ Nhật Bản tại Hà Lan đã không còn.

Bạn hãy xem ở phút thứ 7’40 nhé.

Rất nhiều người chết vì chiến tranh.

Dĩ nhiên, không thể tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi đó, nhưng hãy cùng nhau kết nối lại trái tim yêu thương để cải thiện mối quan hệ.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: