Những vụ giết người hàng loạt ở Nhật Bản khiến thế giới rúng động

Từng được mệnh danh là đất nước có ít tội phạm và khá an toàn, nhưng những năm trở lại đây, Nhật Bản xảy ra không ít vụ giết người tập thể khiến cả thế giới kinh hoàng.

1. Vụ tấn công kinh hoàng ở ga tàu điện ngầm
Một vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin nhằm vào các hành khách trên tàu điện ngầm ở Tokyo ngày 20/3/1995 đã khiến 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương.
Vụ tấn công khiến dư luận Nhật Bản kinh hoàng bởi quy mô và mức độ tàn khốc của nó. Sự việc năm 1995 là vụ tấn công gây thương vong lớn đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống nước này trong Thế chiến 2.

Vụ tấn công kinh hoàng bằng khí độc

2 nghi phạm trong vụ án.

Shoko Asahara (trái) và Tomomasa Nakagawa, hai thành viên chủ chốt trong nhóm khủng bố tàu điện ngầm bằng khí độc sarin ở Tokyo cách đây 20 năm. Tòa án đã tuyên tử hình đối với hai thủ phạm. Asahara là người sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo với niềm tin vào thuyết Ngày tận thế.
2. Vụ thảm sát bằng dao tại Akihabara
Vụ thảm sát này diễn ra vào trưa ngày 8 tháng 6 năm 2008 khi một người đàn ông đã cầm dao đâm liên tiếp làm chết 7 người và hơn 10 người khác bị thương ngay giữa trung tâm Tokyo, gây ra vụ án mạng nghiêm trọng nhất xứ mặt trời mọc trong vài năm qua.

Vụ tấn công bằng dao. Ảnh minh họa

Nghi phạm lái chiếc xe tải đi thuê đâm vào giữa đám đông đầu giờ chiều ngày 8 tháng 6, rồi nhảy xuống gào thét và vung dao đâm loạn xạ. Có đến 17 người đi đường bị đâm. Vụ thảm sát do Kato gây ra khiến cả nước Nhật kinh hoàng, nhưng các chuyên gia tội phạm học cho rằng đây chỉ là một ví dụ về một thanh niên cảm thấy bất mãn với vị trí của mình trong xã hội.
Nghi phạm 25 tuổi Tomohiro Kato bị bắt ngay sau vụ giết người hàng loạt khi máu còn chảy ròng trên mặt. Phát ngôn viên cảnh sát Tokyo cho biết: ‘Nghi phạm nói anh ta tới Akihabara để giết người vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống’.
3. Vụ thảm sát đâm chết 19 người khuyết tật
Sáng 26/7/2016, người dân Nhật Bản thức dậy với tin tức vụ tấn công bằng dao tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara tỉnh Kanagawa cướp đi sinh mạng của 19 người và khiến 45 người khác bị thương.
Hung thủ có tên là Satoshi Uematsu. Nghi phạm đã tự đến nộp mình cho cảnh sát chỉ một giờ sau vụ thảm sát đẫm máu. Người đàn ông này khẳng định với cảnh sát rằng anh ta đã thực hiện vụ tấn công vì quá tức giận do bị mất việc tại trung tâm này. Người đàn ông nói với cảnh sát rằng: ‘Sẽ tốt hơn nếu những người khuyết tật biến mất’.
4. Vụ án giết 9 người, hiếp dâm và chặt xác
Cảnh sát Nhật Bản hôm 31/10 cho biết nghi phạm trong vụ án mạng 9 người ở tỉnh Kanagawa khai rằng anh đã sát hại các nạn nhân ngay sau khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Nghi phạm Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, đã thừa nhận giết chết 9 người, được cho là 8 phụ nữ và một đàn ông. Tại cơ quan điều tra, Shiraishi khai rằng anh ta quen họ qua Twitter và dụ họ đến căn hộ của mình với đề nghị giúp họ tự tử.

Nghi phạm Takahiro Shiraishi

Cảnh sát đã cho bắt giữ đối tượng

Đối tượng này nói rằng một trong những lý do giết người là ăn cắp tiền và cho biết từng lấy 500.000 Yên (khoảng 4.400 USD) từ một trong những nạn nhân. Anh cũng thừa nhận đã tấn công một số phụ nữ với ý định cưỡng hiếp họ.

Theo Vũ Linh/Baodatviet.vn

Những vụ án tôn giáo đẫm máu “chấn động” lịch sử nước Nhật

Thật ra, Cinderella đã sát hại mẹ ghẻ của mình?

Một bé gái Việt Nam bị sát hại tại Chiba, Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: