Báo Asahi đưa tin về chương trình TV mua bản quyền từ Nhật : “Vợ chồng son”

Báo Asahi điện tử ngày 30/10 đưa tin về chương trình “Vợ chồng son” được phát sóng trên HTV7 thời gian gần đây.

Thật ra, Vợ chồng son là chương trình mua bản quyền từ Nhật Bản. Tên gốc là “Kekkon-san irraishai” (結婚さんいらっしゃい)

Đầu tháng 9, nhóm Ekip thực hiện chương trình “Vợ chồng son” đã sang Nhật và thực hiện những cảnh quay cho đôi vợ chồng đặc biệt.

Họ là ai và tại sao lại đặc biệt?

Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng “Vợ chồng son” một cặp đôi vợ Việt chồng Nhật.

Đầu tháng 9 năm nay, hai vợ chồng cùng Ê-kíp chương trình thực hiện những cảnh quay ở đất nước mặt trời mọc.

Phóng viên toà báo đã bắt gặp Ê- kíp tại toà nhà Umeda Sky, thành phố Osaka.

Tại đây, cặp đôi tái hiện lại hoàn cảnh gặp gỡ nhau, những kỷ niệm, cũng như cuộc sống đời thường của họ.

Ảnh: digital.asahi.com

Đi theo đoàn phóng sự là trợ lý người Việt cùng nhân viên phiên dịch người Nhật.

Năm 2016, theo kế hoạch “Tăng cường phát triển quyền sở hữu trí tuệ” của chính phủ Nhật Bản, rất nhiều chương trình thú vị được làm lại và phát sóng ở nước ngoài.

Ước tính năm ngoái, tổng kinh phí cho dự án đưa chương trình Nhật ra nước ngoài tốn 2,4 tỉ Yên. Và chương trình “Vợ chồng son” thực hiện tại Nhật lần này cũng nhận được hỗ trợ từ phía chính phủ.

Kéo dài đến nay đã 13 năm, bản gốc “Kekkon-san irraishai” vẫn được tiếp tục với sự dẫn dắt của 2 MC kỳ cựu.

Không khí chương trình cũng không khác nhau là mấy.

Bản gốc “Kekkon-san irraishai”

Chính nhờ những tâm sự cảm động và chân thật, từ những cặp đôi đang cùng nhau bước trên con đường hôn nhân, chương trình đang từng bước chiếm được cảm tình của bạn xem đài.

Chuyện tình anh Tây lấy vợ Việt vừa qua cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt 

Không những chương trình “vợ chồng son”, hiện nay trên sóng truyền hình nước ta đang phát sóng rất nhiều Gameshow mua bản quyền từ Nhật Bản.

Như “Bạn muốn hẹn hò” hay “Sasuke Việt Nam”…

Tất cả đều được khán giả nước nhà yêu mến và quan tâm. Từ đó cũng tạo nên bộ mặt mới và sức hút mãnh liệt hơn cho truyền hình Việt Nam.

Mong rằng trong tương lai, khán giả Việt Nam cũng sẽ được đón xem những chương trình hay như thế từ xứ sở Hoa Anh Đào.

Nguồn tham khảo: http://digital.asahi.com/articles/ASKBV4G44KBVPTFC00P.html?rm=331

Chee 

Tại sao người Nhật không nói được câu “Anh yêu em”?

Chàng giám đốc Nhật cầu hôn cô gái Hà Nội bằng hòn đá

Ngắm vẻ đẹp “hút hồn”của các chàng trai Nhật qua 10 kiểu tóc mới toanh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: