Học đường Nhật Bản báo động vì những tên “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo

Thời gian gần đây nhiều nhà nghiên cứu đưa ra kết quả rằng chất lượng giáo viên của nền giáo dục ở đất nước Mặt trời mọc đã bị tuột dốc nghiêm trọng.

Luật sư Tsuboi nói: “Các trường học chỉ ngày càng đặt nặng bằng cấp học vị khi tuyển chọn giáo viên mà quên mất phẩm chất, đạo đức. Tệ hại hơn nữa là có nhiều ông thầy tự cho mình cái quyền được sàm sỡ các em học sinh”.

Ảnh tham khảo the express

Chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ một vụ việc dã man đã xảy ra ở Nhật cách đây mấy năm, mà nạn nhân không ai khác là một nữ sinh 12 tuổi.

Cô bé tên Noriko Kamie, nhảy ra từ một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc tại Kobe, trong tình trạng chân trần, tay bị trói, và sau đó bị một chiếc xe tải cán qua người chết ngay tại chỗ.

Vấn đề làm cho nhiều người trở nên căm phẫn hơn đó là xuất thân của hung thủ, hắn ta là một thầy giáo. Ken Fukumoto, 34 tuổi, giáo viên khoa học xã hội của trường trung học, theo như phát hiện thì hắn ta đã có “hẹn hò” với cô bé qua điện thoại.

Sau khi bị điều tra thì ông thầy dâm đãng này thú tội, vì hắn ta đã dụ dỗ để thực hiện hành vi hãm hiếp Noriko, nên cô bé hoảng loạn, sợ hãi và dẫn đến cái chết thương tâm.

Ảnh tham khảo nbvtrans

Ông Nobuyuki Iwatsuki, hiệu trưởng trường trung học của Noriko, không nén nổi nỗi đau: “Bất cứ kẻ nào phạm tội như thế đều không thể được tha thứ, hơn nữa vụ việc  này khủng khiếp quá”. Khủng khiếp vì thầy âm mưu hiếp trò, và vấn đề là tệ nạn thầy giáo xâm phạm tình dục học sinh trong nhà trường ở Nhật Bản hiện nay không còn là cá biệt.

Ngoài sự việc đau lòng trên, những con số thu thập được từ sự tiết lộ của Bộ Giáo dục Nhật Bản trong tháng 12-2001 cho biết, trong năm học đó có 141 thầy giáo trường công lập bị trừng phạt về những hành vi đồi bại đối với nữ sinh, tăng gần hai lần so với hai năm trước đó.

Cũng trong tháng 1 cùng năm nhiều sự việc tương tự đáng lên án như, giáo viên trường cao đẳng ở tỉnh Kagoshima đã bị bắt quả tang đang có quan hệ tình dục với một nữ sinh 16 tuổi.

Thầy giáo ở Saitama bị kết tội mua dâm 380 USD với một nữ sinh 13 tuổi.

Một giáo viên trung học ở Tokyo bị kết án 1 năm tù vì đã sờ soạng một nữ sinh trên tàu điện.

Một giáo viên ở Osaka bị sa thải vì đã lén lút đặt camera trong phòng tắm của nữ sinh…tuy nhiên đây chỉ là bề nổi của vấn nạn này thôi, phần chìm của nó thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần như thế.

Ảnh tham khảo nurturingachild

Đó là lý do tại sao vấn nạn “Tình dục học đường” trên thế giới nói chung và ở Nhật Bản nói riêng trong những năm gần đây đang bị đặt trong tình trạng báo động cao, nếu không tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý thì sẽ còn nhiều trường hợp đau lòng tương tự, thậm chí có thể hậu quả còn tồi tệ hơn rất nhiều trong tương lai.

Nhà giáo Akiko Kamei, Trưởng Ban Bảo vệ học sinh chống nạn xâm phạm tình dục trong nhà trường cho biết: “Rất nhiều trường hợp, các em không hiểu mình đang là nạn nhân của quấy rối tình dục, các em chỉ nghĩ đó là trò đùa, mãi sau này lớn lên thì mới nhận ra bản thân đã bị lợi dụng.

Ảnh tham khảo kenh14

Có nhiều trường hợp bị giáo viên lợi dụng việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thân thể để thực hiện hành vi sàm sỡ, nhưng các em vẫn không nhận thức được hoặc một trong số đó nhận thức được thì lại không đủ can đảm để đứng ra tố cáo vì sợ.

Nhưng đáng trách hơn cả đó là, mặc dù có một số phụ huynh phát hiện sự việc nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ con mình bị xấu hổ với bạn bè và thậm chí sợ các em bị trù dập, cho điểm kém…mà họ không hề ý thức được hậu quả to lớn đằng sau đó”.

Ảnh tham khảo giadinh

Nhật bản được đánh giá là  một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới về mặt chuyên môn cũng như con người. Thế nhưng qua những sự việc trên cho chúng ta thấy rằng không có điều gì là tuyệt đối, bất cứ nơi đâu cũng có tồn tại những “điểm đen”, điều quan trọng là chúng ta nhận ra và giải quyết chúng sớm nhất, triệt để nhất có thể mà thôi.

Thế hệ trẻ là tương lai của một quốc qia, nếu chúng ta không tạo cho các em một môi trường tốt để phát triển thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mang tương lai của cả một quốc gia ra để đánh cược mà kết quả chỉ có một, đó là thất bại mà thôi.

Hải Âu

 

Búp bê tình dục trẻ em”, tiếp tay tội ác biến những đứa trẻ ngây thơ…thành phụ nữ

Quấy rối tình dục nữ sinh ở Nhật Bản: Những rào cản khiến nạn nhân không thể lên tiếng

Làm theo truyện tranh, lạm dụng tình dục 20 cô gái Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: