Những nội quy khi đi Đền ở Nhật

Đền thì có khác chùa một chút.

Đền của Nhật là nơi mà các Thần Linh sinh sống.

Nơi mà mọi người có thể cầu nguyện những mong muốn đến các Thần Linh. Tại Đền có một số quy tắc bạn phải tuân thủ.

Để không thất lễ với các Thần Linh bạn nên học những quy tắc sau nhé.

1. Vào cổng

Lối vào Đền có một loại cổng tên là Torii.

Cổng thường được sơn màu đỏ, tuy nhiên cũng có nơi không phải là màu đỏ.

Từ cổng trở vào sâu bên trong Đền toàn bộ là khuôn viên sinh sống của Thần.

Trước khi bước vào cổng bạn nên cúi đầu nhẹ khấn lạy chào hỏi Thần.

Cũng từ chỗ này bạn hạn chế tối đa không nói chuyện lớn tiếng, ăn uống trong khuôn viên Đền.

untitled

2. Tiến sâu vào trong Đền

Có một lối đi thẳng từ cổng vào sâu bên trong Đền.

Trong lối đi này bạn tuyệt đối không được đi chính giữa đường vào Đền, vì chính giữa là để cho thần đi.

Con người chúng ta đi nép nép bên hông lối đi vào này.

3. Rửa tay

Trên đường tiến sâu vào bên trong sẽ có một nơi được bố trí như thế này.

Nơi đây là một bể nước nhỏ để gột rửa sạch thân thể và trái tim trước khi gặp Thần. Đây là nước của thần nên rửa chỗ nào là sạch chỗ đó.

20101209050512-284-568_raw

Ban đầu dùng tay phải cầm gáo nước rửa tay trái sau đó chuyển gáo nước sang tay trái rửa tay phải. Vì có nhiều người sử dụng gáo nước này nên bạn tuyệt đối không ghé miệng trực tiếp vào gáo nước mà phải đổ nước từ gáo vào tay trái rồi mới đưa lên miệng súc miệng. Cuối cùng bạn dốc ngược gáo lên trời cho nước chảy xuống phần tay cầm gáo để rửa sạch phần tay cầm.

Bạn nhớ phải tuân thủ những trình tự đó nhé.

4. Cầu nguyện

88A291h90_8ED094q93a

Cho tiền vào thùng công đức. Bao nhiêu cũng được.

Sau đó lắc chuông.

Đây là hành động nhằm gọi Thần.

Bạn lắc 2 cái sau đó cúi chào thần, 2 cái là thể hiện sự kính trọng đặc biệt đối với Thần Linh, một cái là tuyệt đối không được.

Sau đó đứng thẳng lên vỗ tay 2 cái to rõ.

Rồi chắp tay khấn lạy những điều mình mong muốn với Thần. Cuối cùng cúi đầu chào Thần lần cuối.

Nếu bạn làm được những điều trên thì bạn hoàn toàn không có gì thất lễ với Thần thánh. Ở Nhật ngày nay số người không biết những nguyên tắc này ngày càng tăng.

Để cho thần linh có thể lắng nghe được những lời cầu nguyện nhất định bạn phải tuân thủ những quy định này nhé.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: