Gắn ký hiệu vào bản đồ cho người nước ngoài dễ hiểu hơn

o0480036013539142388

Trong bản đồ các địa điểm được thể hiện bằng ký hiệu, hình vẽ.

Tuy nhiên những ký hiệu hay hình vẽ đang được sử dụng trong bản đồ tại Nhật có khác với nước ngoài. Có nhiều ý kiến của người nước ngoài cho rằng bản đồ của Nhật khó sử dụng.

download

Chính vì vậy cơ quan phát hành bản đồ đã có những cải tiến đáng kể giúp cho người nước ngoài dễ hiểu hơn. Đó là thay các ký hiệu về khách sạn, sở cảnh sát, chùa…vv

AS20160112001123_comm

Ký hiệu khách sạn là [O] bên trong đó có chữ [H] thì nay đổi thành giường nằm như hình vẽ phía trên.

Sở cảnh sát là [X] thì nay đổi thành hình một cảnh sát đang đứng chào bên trong chốt.

Thêm nữa tên các con sông hay ngọn núi bây giờ đều được gắn thêm chữ River hay chữ Mountain. Ví dụ từ trước đến giờ ghi tên sông là [Arakawa] thì nay ghi [Arakawa River].

Sắp tới cơ quan phát hành bản đồ cũng sẽ cho ra bản đồ tiếng Anh cùng với các ký hiệu mới ban hành.

Từ nay trở đi khi du lịch tới Nhật Bản chúng ta không còn bối rối khi sử dụng bản đồ Nhật nữa rồi phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: