Tin nhanh: Cảnh sát Nhật bắt bà mẹ giấu xác 4 đứa con trong xô

Cảnh sát Osaka, Nhật Bản hôm 21/11 đã bắt giữ một phụ nữ 53 tuổi tại thành phố Neyagawa, sau khi người này thú nhận đã giấu xác bốn đứa trẻ mới sinh trong các xô đựng bê tông từ năm 1992-1997.

Fuji TV dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết bà Mayumi Saito, một nhân viên bán thời gian, vừa ra đầu thú và khai nhận rằng đã vứt bỏ những đứa con mới sinh của mình vì lo lắng không đủ tiền để nuôi chúng. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ liệu Saito có bị tình nghi giết hại những đứa trẻ hoặc chúng có bị chết non hay không.

Sáng 20/11, Saito tới đồn cảnh sát và thú nhận về những gì bà ta đã làm. Cảnh sát tới căn hộ của bà ta và phát hiện bốn chiếc xô đựng bê tông đặt trong một chiếc hộp các-tông lớn. Hình ảnh phân tích xác nhận trong xô chứa xương người. Theo các báo cáo của cảnh sát, Satio đã chuyển tới một căn hộ khác ở Neyagawa vào mùa hè năm 2015 và mang những chiếc xô theo.

Cảnh sát nói rằng, Saito tỏ ra lo sợ về những việc mình đã làm trong suốt một thời gian dài nhưng không có ai để chia sẻ về chuyện này. Bà ta cho biết, cha của bốn đứa trẻ cùng là một người, nhưng Saito chưa từng thông báo với người này về những đứa trẻ.

Theo Vietnamnet 

Thủ đoạn giết người man rợ của kẻ sát nhân trong vụ 9 thi thể tìm thấy tại Nhật Bản

“Rợn gáy” với những lời tiên tri về tương lai nước Nhật đang dần hiện thực hoá đến 95 %

Đoàn hộ tống Thủ tướng Nhật cúi chào người dân nhường đường

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: