Quyết định khai tử tạp chí H của Mini-stop làm bùng phát tranh cãi, động thái của các Konbini khác ra sao?

Ministop là chuỗi cửa hàng tiện lợi thuộc tập đoàn AEON Group, có hơn 2200 cửa hàng trên toàn nước Nhật. Gần đây, Ministop vừa đưa ra quyết định gây nhiều tranh cãi đó là sẽ ngưng bày bán các tạp chí H (Tạp chí người lớn).

Bắt đầu từ tuyên bố của một cửa hàng Ministop tại tỉnh Chiba và có dự định sẽ lan rộng ra cả nước.

Theo như thông báo chính thức, đến hết ngày 1 tháng 12, toàn bộ 43 cửa hàng Ministop tại Chiba sẽ ngưng bày bán sản phẩm tạp chí người lớn, và đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 là hiệu lực giành cho các cửa hàng trên cả nước.

Chủ tịch Fujimoto phát biểu ” Chúng tôi đã nhận được những khiếu nại từ khách hàng về sự quan ngại của họ khi vào cửa hàng tiện lợi cùng với con nít. Vì thế chúng tôi đưa ra quyết định này hy vọng biến nơi đây thành chỗ an toàn mà ai cũng có thể bước vào”.

Bên cạnh Ministop, tập đoàn AEON cũng quyết định ngừng bán tạp chí khiêu dâm tại siêu thị, tiệm sách Miraiya Shoten và cả trên các trang trực tuyến thuộc công ty, trong bối cảnh khách du lịch sẽ ồ ạt đổ đến Nhật Bản nhân sự kiện Tokyo Olympic và Paralympic 2020.

Đứng trước thông tin này, trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến, tán thành có phản đối có

Những ý kiến cho rằng đây là quyết định đi trước đón đầu rất hợp tình hợp lý của Ministop, và khuyến khích các cửa hàng tiện lợi khác làm theo.

“Konbini được lập nên vì sự thuận tiện của mọi người, khiến họ cảm thấy thoải mái khi bước vào, vì vậy tôi nghĩ tạp chí khiêu dâm không phù hợp với nơi này cho lắm. Các cửa hàng khác cũng nên làm theo đi chứ”

“Khi tôi dắt con vào Konbini, nhìn thấy mấy thứ này lại cảm thấy khó chịu. May mà chúng đã ra đi”

“Tôi nghĩ tạp chí người lớn nên được bán tập trung tại một điểm nào đó riêng biệt hơn là tại Konbini. Với một địa điểm hướng tới nhiều thể loại đối tượng như Konbini có chút bất tiện”.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến phản đối.

“Tạp chí người lớn thì sao chứ, cũng đâu có phải bất hợp pháp, tại sao lại kỳ thị và phân biệt nó với các loại tạp chí khác”

“Ngày nay trong một số Manga cũng có vài cảnh gợi tình cơ mà. Tóm lại cũng vì người lớn muốn che giấu phần đen tối của họ thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả”

“Đây là thời đại mà học sinh trung học có thể xem những tấm hình còn kinh khủng hơn thế chỉ bằng Smartphone. Mọi người nghĩ có thể kiểm soát được chúng bằng cách này sao? ”

Vào năm 2004, các chuỗi cửa hàng tiện lợi trên toàn nước Nhật thống nhất bao bì và đóng dấu cho các tạp chí này, nhằm mục đích tránh khách hàng mở và đọc tạp chí ngay tại quầy. Thế nhưng đi kèm với động thái của các Konbini,  thiết kế ảnh bìa tạp chí ngày càng được nhà xuất bản đẩy mạnh về độ khiêu khích nhằm tăng doanh số mua hàng. Điều này đã từng gây ra phản ứng trái chiều từ phía khách hàng.

Hiện tại, 3 ông lớn chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật bao gồm 7Eleven, Lawson và Family Mart vẫn chưa có động thái gì về quyết định trên của Ministop. Chúng ta hãy cùng chờ xem tạp chí khiêu dâm liệu có bị khai tử khỏi các cửa hàng tiện lợi không nhé?

Tham khảo https://grapee.jp/420268

Sachiko

Twitter Nhật mô tả sự khác nhau trong phong cách đọc Manga H của hai giới

Loại hình nghệ thuật lâu đời nhất nhì Nhật Bản có nguy cơ bị xóa sổ

[My Choice] Đặt 3 ông trùm cửa hàng tiện lợi Nhật lên bàn cân và 4 món bạn nhất định phải thử khi đến

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: