Hành hung đồng môn, võ sĩ Sumo giải nghệ

Võ sỹ Harumafuji, ở hạng Yokozuna trong môn võ Sumo của Nhật Bản, cho biết anh sẽ giải nghệ để nhận trách nhiệm về vụ hành hung một võ sỹ đồng môn và để giữ danh dự cho hạng Yokozuna.

Võ sỹ Harumafuji

Võ sỹ Harumafuji hiện đang bị cảnh sát điều tra về việc đã đánh và làm một võ sỹ cấp thấp hơn là Takanoiwa bị thương tại một quầy bar ở thành phố Tottori, phía Tây Nhật Bản hôm 25-10.

Hôm 29-11, tại thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka, võ sỹ Harumafuji đã tổ chức họp báo cùng với chủ lò võ là ông Isegahama. Đây là lần đầu tiên trong 15 ngày qua, võ sỹ Harumafuji mới phát biểu trước công chúng.

Mở đầu cuộc họp báo, Harumafuji nói lời xin lỗi vì đã làm võ sỹ Takanoiwa bị thương và gây ra nhiều vấn đề đối với những người hâm mộ Sumo, hiệp hội Sumo, những người ủng hộ anh và chủ lò võ của anh. Sau đó anh đã cúi đầu xin lỗi trong khoảng 20 giây.

Khi được hỏi vì sao anh lại đánh võ sỹ Takanoiwa, Harumafuji nói anh tin rằng anh có trách nhiệm phải dạy cho những võ sỹ trẻ hơn về cách cư xử và lễ phép. Anh cho biết anh rất hối hận vì việc này đã khiến cho võ sỹ Takanoiwa bị thương và khiến dân chúng bất bình.

 Nguồn NHK 

Theo Mai Phương/ An Ninh Thủ Đô

Vén màn cuộc sống của các đấu sĩ sumo tinh nhuệ tại Nhật Bản: Nạp 8.000 calo/ngày, phải thở bằng máy oxy khi ngủ

“Há hốc mồm” với hai cô gái xinh đẹp thực hiện 82 kĩ thuật Sumo điêu luyện như dân chuyên

“Khó đỡ”với pha hài hước của các võ sĩ Sumo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: