Kendo đã từng là môn võ gây nhiều thương tích

16_l

Tại Việt Nam ngày nay những người theo học môn võ Kendo Nhật ngày càng tăng.

Cây kiếm dùng trong Kendo được làm bằng tre có tên gọi là Shinai.

Thanh kiếm được tạo bởi một đoạn tre chẻ đều ra thành 4 miếng đều nhau sau đó bó lại. Giữa các thanh có khe hở và được vót sạch sẽ dăm sắc nhọn.

600px-Shinai

227

Nếu bị đánh trúng thì đau rồi tuy nhiên gây vết thương thì chắc chắn không có.

Đây là thanh kiếm đã được làm vào những năm 1800.

Môn Kendo thời điểm trước đó đã không dùng thanh kiếm Shinai.

Vậy thì lúc đó những người theo môn võ đạo này dùng gì? Đó là một thanh gậy hình kiếm có tên gọi là Bokuto.

06242040_4a421094e23db

Khi dùng loại kiếm Bokuto này thì sau khi thi đấu các võ sĩ đều bị tím bầm người, có người bị chấn thương não.

Nếu chẳng may đánh vào vùng không được bảo vệ như ống tay thì có có khả năng gãy xương. Trong quá khứ đã từng bị như thế này rồi.

Ngày xưa Kendo là môn võ cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên như thế vẫn đỡ hơn là dùng kiếm thật để thi đấu đúng không?

Dụng cụ bảo vệ mặt ngày xưa cũng không được tốt nên từng có trường hợp thanh kiếm Shinai đã vô ý chọc vào mắt đối thủ gây thương tích nặng.

So với ngày xưa giờ những dụng cụ đi kèm Kendo đã an toàn hơn rất nhiều.

Các bạn cứ yên tâm chơi và rèn luyện môn võ Kendo nhé.

Kengo Abe

1

Rèn luyện sự tập trung dưới thác nước lạnh

Vén màn bí ẩn về Ninja Nhật Bản

Tỉnh Aichi “Tuyển dụng Ninja”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: