Tại sao có nhiều thuyền “ma” trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản?

Phía Tây Bắc Nhật Bản thông báo lại tiếp tục tìm thấy xác một con thuyền gỗ không người lái trôi dạt vào bờ biển thành phố Katagami vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Đây là con thuyền “ma” thứ 2 được tìm thấy trong ngày hôm đó tại Nhật Bản.

Ảnh Daily Mail

Ngày hôm sau, cảnh sát bắt đầu điều tra con thuyền và phát hiện 2 xác người nằm rải rác ở góc thuyền. Theo báo cáo của CNN,  một trong số đó mặc trang phục có đính huy hiệu mang hình chân dung của ông Kim Jong Il – cựu lãnh tụ của Triều Tiên.

Cũng cùng ngày hôm đó, người ta phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển thành phố Akita, nghi là người Triều Tiên vì bên trong túi áo có hình ảnh của những nhân vật nước này.

Hiện tượng thuyền ma Triều Tiên vào bờ biển Nhật Bản đã không còn là chuyện hiếm. Tổng cộng đã có đến 83 con thuyền không người lái tìm thấy tại Nhật năm nay, trên thuyền không có ai hoặc ít nhất một bộ xương người.

Những con thuyền này từ đâu đến?

Các cơ quan chức năng Nhật Bản đã tìm cách điều tra từ những tử thi, thế nhưng đa phần đều đã thối rửa, khiến quá trình điều tra bị gián đoạn, nguyên nhân tử vong không thể xác định.

Theo phóng sự của BBC, các con thuyền trôi dạt đều là thuyền đánh cá bằng gỗ, không có các máy móc hiện đại cũng như thiết bị định vị GPS, đồng thời tìm thấy dấu vết nguồn thức ăn cạn kiệt trên thuyền. Từ điều này có thể rút ra kết luận rằng những người ngư dân bị lạc, không xác định được đường quay về, sau đó tử vong vì đói, khát.

Tuy nhiên, những người ngư dân này đã làm gì trước đó, vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

Marcus Noland, một nhà phân tích thuộc viện Peterson Kinh tế Quốc tế đưa ra phỏng đoán với CNN, có thể những người này đang đánh bắt cá trái phép trên thị trường chợ đen.

Theo Nolan, tình trạng này có thể phản ánh được “Nỗi tuyệt vọng với sự phát triển của nền kinh tế Bắc Triều Tiên”. Triều Tiên đang chịu trừng phạt quốc tế với lệnh cấm bán hải sản cho các quốc gia khác do hành vi đe dọa phóng thử tên lửa hạt nhân của nước này.

Ông Nolan nói thêm “Những ngư dân phải thương lượng với các tàu cá nước ngoài trên vùng biển quốc tế để bán được hải sản họ đánh bắt, nhưng không phải trên danh nghĩa của Triều Tiên mà chuyển sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Satoru Miyamoto, chuyên gia Nhật Bản về Triều Tiên nói với CNN, từ năm 2013 đã có rất nhiều thuyền lạc vào bờ biển Nhật Bản, nhưng đến tháng 11 này là đỉnh điểm.

Mời các bạn theo dõi đoạn Video sau để hiểu rõ hơn.

Close to 100 North Korean "ghost ships" have washed up on Japanese shores in 2017. Dozens of bodies have been discovered on these drifting vessels. CNN's Ivan Watson investigates why these ships keep ending up on Japanese beaches

Người đăng: CNN vào 21 Tháng 12 2017

Tham khảo CNN, newsweek.com

Sachiko

Những cô gái xinh đẹp trong câu lạc bộ hâm mộ Triều Tiên ở Nhật Bản

Bí ẩn về Nghị sĩ Nhật Bản đầu tiên đến thăm Triều Tiên khi căng thẳng đang leo thang

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: