Phần thưởng dành cho người “nói không với thuốc lá” ở Nhật

Nhật Bản là một trong những quốc gia có quy định quản lý khá nghiêm ngặt với việc hút thuốc lá, gần đây những chính sách này đang ngày càng tăng trên khắp quốc gia.

Trước đây, trên bao bì thuốc lá ở Nhật chỉ ghi: “Hút thuốc quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hãy cẩn thận”, “Hãy có thái độ lịch sự khi hút thuốc”.

Thông điệp này được cho là quá hiền lành, từ đầu từ năm 2003, chính phủ bắt buộc bên ngoài vỏ hộp phải ghi rõ hút thuốc sẽ gây ra ung thư phổi, các bệnh tim mạch và đột quỵ kèm theo một số hình ảnh ghê rợn.

 

 

Nguồn: japanpropertycentral

Tuy nhiên, đối với người Nhật, họ có vẻ không quan tâm lắm đến việc tác hại của thuốc lá. Thế nên Nhật Bản đã có một số điều chỉnh để hướng người nghiện thuốc lá thể hiện lễ độ và lịch sự khi hút.

Các công ty phát động phong trào “văn hóa hút thuốc” như: không hút nơi công cộng, không vừa đi trên đường vừa hút thuốc, không ở những nơi có trẻ em, không xả tàn điếu bừa bãi…

Nguồn: japanpropertycentral

Mới đây, Piala Inc – công ty tiếp thị và thương mại trực tuyến có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã nghĩ ra một sáng kiến khá độc đáo để khuyến khích nhân viên của mình từ bỏ thói quen này.

Trước đó, rất nhiều nhân viên trong công ty phàn nàn về việc các đồng nghiệp lãng phí thời gian khi đi hút thuốc trong giờ làm việc.

Văn phòng của chúng tôi ở trên tầng 29 của tòa nhà ở Tokyo, do đó, một nhân viên vừa đi xuống dưới sảnh hút thuốc, tới khi hút xong ít nhất phải mất 15 phút

Hirotaka Matsushima, người phát ngôn của công ty Piala cho biết.

 

Nguồn: anninhthudo

Tuy nhiên, những người hút thuốc lại cho rằng, trong quá trình đó, họ cũng trao đổi, bàn bạc và giải quyết vấn đề liên quan đến công việc. Cuối cùng Giám đốc Điều hành công ty đã quyết định thưởng thêm 6 ngày nghỉ cho những người “nói không với thuốc lá” chứ không phạt người hút.

Người phát ngôn của công ty nói thêm với The Telegraph rằng:

“Đầu năm nay, một trong những nhân viên không hút thuốc của chúng tôi đã để lại lời nhắn trong hòm thư góp ý. Người này cho rằng việc hút thuốc đã làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Sau đó CEO đã xem xét và đồng ý với ý kiến này, nên chúng tôi quyết định sẽ tăng thêm ngày nghỉ cho những nhân viên không hút thuốc để bù lại”.

 

Nguồn: anninhthudo

Chính sách trên được áp dụng vào đầu tháng 9/2017. Ngay sau khi có hiệu lực, đã có 30 trong tổng số 120 nhân viên công ty nắm bắt cơ hội để có thêm ngày nghỉ. Có 4 người từ bỏ hẳn thuốc lá.

Chia sẻ với Kyodo News, Takao Asuka, CEO của Piala Inc nói: “Tôi hi vọng sẽ khuyến khích nhân viên từ bỏ thuốc lá thông qua những biện pháp tích cực, hơn là ép buộc hay áp dụng hình phạt”. 

 

Nguồn: japanpropertycentral

 

Tháng 7/2017, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike lên kế hoạch cấm người dân hút thuốc ở nơi công cộng trước Thế vận hội mùa hè 2020.

Rõ ràng hút thuốc là thói quen không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt hơn nếu bỏ thuốc, bạn sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi cho mình. Đó là một ý tưởng độc đáo và thiết thực.

Bạn có ủng hộ chính sách của Piala Inc không?

Koibito yo

Không thể tự do hút thuốc ngoài đường phố Tokyo

Cách cư xử khi hút thuốc lá

Thuốc lá điện tử mới nhất iQOS

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: