“Sự thật là nếu không có người nước ngoài, xã hội Nhật Bản không thể hoạt động được”

“Sự thật là nếu không có người nước ngoài, xã hội Nhật Bản không thể hoạt động được”, một nhà nghiên cứu phát biểu.

Ở Nhật, độ tuổi trưởng thành bắt đầu từ 20 tuổi, khi một người chính thức được xem là “Seijin” (người trưởng thành).

Mặc dù hầu hết thanh thiếu niên Nhật Bản hiện đại vẫn đang học đại học hoặc các trường kỹ thuật khi họ được 20 tuổi, nhưng vẫn là một dấu mốc quan trọng về mặt văn hóa và mọi công dân thậm chí còn tổ chức một buổi lễ kỷ niệm gọi là Seijinshiki.

Trùng hợp với sự kiện năm nay, kết quả điều tra thống kê được công bố cho thấy: khoảng 83.400 cư dân của 23 quận trung tâm Tokyo vừa tròn 20 tuổi vào năm 2018.

Nguồn chinadaily

Trong số đó, khoảng 1/8 là người sinh ra ở nước ngoài. Các nhà nghiên cứu cho rằng, số lượng người nước ngoài đi học đại học và các trường ngôn ngữ ở Tokyo cũng tăng nhanh, cũng như những người tham gia thực tập sinh và các chương trình đào tạo.

Người nước ngoài chiếm hơn 20% số người mới trưởng thành tại 6 trong 23 quận của Tokyo.

Quận Shinjuku có mật độ người nước ngoài đông nhất Tokyo với 1.700 người, chiếm 45,7% tổng số Seijin toàn khu vực. Đây có thể là hệ quả của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế và các công ty ở Tokyo.

Toshima có mật độ cao thứ hai với 38,3% số lượng Seijin là người nước ngoài, nhiều người trong số họ đến từ các khu vực nói tiếng Hoa, tìm nhà ở hoặc làm việc ở phía đông của khu phố Ikebukuro.

Thứ ba trong danh sách là quận Nakano với 27%, dễ dàng tiếp cận với trung tâm thành phố Tokyo qua tuyến đường sắt Chuo. Bời vì Nakano có nhà ở giá rẻ hơn nhiều so với trung tâm.

Số liệu cũng cho thấy, 104.800 sinh viên người nước ngoài ở Tokyo cao gấp 1.7 lần so với 5 năm trước, trong khi 6.600 thực tập sinh tăng 3,4 lần trong cùng thời kỳ.

Nguồn gaijinpot

Để hỗ trợ với số lượng ngày càng tăng của người nước ngoài ở độ tuổi 20 tại Nhật Bản, một số cộng đồng ở Tokyo đã bắt đầu phân phát các cuốn sách mỏng về lễ kỷ niệm in bằng tiếng Anh hoặc hướng dẫn phát âm các ký tự chữ Kanji của người Nhật Bản để quảng bá sự kiện văn hóa.

Điều này có thể giúp họ hiểu được ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm và góp phần nâng cao nhận thức về cuộc sống của những người mới trưởng thành.

Tại lễ hội cuối tuần vừa qua, quận Bunkyo đã tính được có 300 người nước ngoài tham gia, tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Trong khi bình luận về tỷ lệ tăng trưởng của Seijin là người nước ngoài, Toshihiro Menju, người phát ngôn của Trung tâm Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, nói rằng tầm quan trọng của họ đối với xã hội Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lên khi tỷ lệ sinh giảm sút của Nhật Bản cứ kéo dài.

Nguồn ifsecglobal

“Sự thật là nếu không có người nước ngoài, xã hội Nhật Bản không thể hoạt động và chúng ta phải làm việc để tạo ra các thể chế giúp người bản xứ và cư dân sinh ra ở nước ngoài cùng nhau xây dựng xã hội”.

Số liệu trên cho thấy rằng, một phần lao động trẻ của Nhật Bản dần được thay thế bởi người nước ngoài và có khả năng con số này sẽ còn tăng cao trong tương lai.

Việc người nước ngoài tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ sinh đẻ của Nhật Bản trên đã giảm dần, liệu trong tương lai người Nhật sẽ trở thành dân tộc thiểu số hoặc biến mất hoàn toàn?

Câu trả lời dường như đã có sẵn. Nhưng tương lai là chuyện vẫn có thể thay đổi.

Ashirogi

8 dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang dần “biến mất” khỏi thế giới

Tại sao cả người nước ngoài ở Nhật cũng trở thành “tín đồ” của chủ nghĩa tối giản?

Tin nhanh: Cập nhật không khí lễ Thành Nhân và bất cập xung quanh điều luật giảm độ tuổi trưởng thành

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: