Tin nhanh: Bắt một người Việt vì tội lưu hành tiền giả tại Nhật

Vụ việc diễn ra từ năm ngoái khi hai người Việt Nam mua bán điện thoại và hẹn nhau ở nhà ga để trao 11 tờ 1 Man (110,000 Yên) tiền và nhận hàng.

Nghi phạm trong vụ này là Trần Thế Huân (?), 25 tuổi. Vào tháng 11 năm 2017 ở nhà ga Tokyo, người này đã hẹn gặp một người Việt Nam khác để giao tiền thanh toán và nhận hàng là chiếc điện thoại di động đã đặt trước. Tổng số tiền là 110,000 Yên bao gồm 11 tờ 1 Man Yên.

Ảnh cắt từ Youtube 

Tờ tiền có màu kỳ lạ 

Theo thông tin từ phía cảnh sát, người đàn ông kia sau khi nhận tiền tình cờ phát hiện những tờ tiền có màu kỳ lạ nên đã đưa vào máy thanh toán thử thì hoàn toàn không có tờ nào sử dụng được.

Bị cáo sau khi bị đưa về đồn đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, rằng hắn không biết đó là tiền giả. Được biết, ttrước đó hắn cũng đã nhận tiền từ người Việt Nam khác. Cảnh sát hiện đang vào cuộc để điều tra kỹ hơn các thông tin liên quan.

 

Nguồn tin: news.tv-asahi.co.jp

 

Chee

Bông đùa câu chuyện: Người Việt không cần, người Nhật cần

Công bố số liệu: 3.000 người Việt “bỗng nhiên mất tích” tại Nhật trong vòng nửa năm

“Ngán ngẩm” với hàng loạt tin tức phạm tội của người Việt trên đất Nhật cuối năm 2017

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: