Tin nhanh: Một lần trót dại, hai cậu bé hại cả nhà tắm công cộng tỉnh Wakayama đóng cửa 3 ngày

Một ngày tháng 8/2017 tại nhà tắm công cộng ở thành phố Shingu tỉnh Wakayama đã xảy ra tai nạn bất ngờ. 

Ảnh cắt từ Youtube

Hai thanh niên đã trót dại đổ 4 bình sữa tắm và 3 bình dầu gội vào hệ thống phun nước của bồn tắm, làm cho bọt xà phòng tràn lan khắp nơi, từ sàn nhà cho đến khu vực tắm vòi.

Thoạt nhìn cứ như “chốn bồng lai tiên cảnh”, mây phủ trắng xoá. Thế nhưng đây lại là địa ngục với các nhân viên và chủ nhà tắm khi phải dọn dẹp “tàn tích” trong  3 ngày liền chỉ vì một trò nghịch dại.

Được biết sau khi kiểm tra Camera an ninh, hai thanh niên 19 tuổi đến từ tỉnh Mie đã bị bắt về đồn vì tội phá hoại tài sản. Sau khi thẩm tra, cả hai đều thừa nhận hành vi của mình.

Tuy vẫn còn ở độ tuổi vị thanh niên nhưng đối với một đất nước “ngại làm phiền” như Nhật Bản thì trò đùa này quả thật là không thể chấp nhận.

Nếu có dịp đến nhà tắm công cộng Nhật Bản, đừng bắt chước hai thanh niên trên mà “chơi dại” nhé!

Chee

Bùng nổ tranh cãi :”Phải chăng người Nhật đang dần trở nên ngu ngốc?”

Nobita có thật sự ngu ngốc và vô dụng như bạn vẫn tưởng?

Lạm dụng hình xăm ký tự Kanji – người nước ngoài trở nên ngu ngốc trong mắt người Nhật.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: