Mua gì khi đi du lịch Nhật Bản

japan

Một trong những thú vui khi đi du lịch nước ngoài đó là mua sắm: Nhật Bản không phải là thiên đường mua sắm như các quốc gia khác nhưng cũng rất hấp dẫn cho các Anh Chị Em thích “shopping”.

Du khách Việt Nam sang Nhật không mua sắm rầm rộ và ào ạt nhưng khi mua thì phải là hàng xịn nhất, tốt nhất và đắt nhất.

Một số nhãn hiệu thời trang du khách Việt Nam thường ghé thăm là: Luis Vuiton, Gucci… mỹ phẫm thì đa dạng hơn như Shiseido, Kanebo, Kose… và nhiều lọai thực phẩm chức năng đắt tiền khác.

Một hệ thống cửa hàng có thể mua được nhiều lọai mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các lọai vật dụng và thuốc y tế giá rẻ hoặc giảm giá từ 10% đến 30% là Matsumoto Kiyoshi (www.matsukiyo.co.jp).

Hàng điện tử thì hàng trăm nhãn hiệu nhưng nhất định phải là sản phẩm sử dụng được ở Việt Nam (nguồn điện từ 100 đến 220V đều sử dụng được) và “Made in Japan” chính hiệu: đồ điện tử có rất nhiều trung tâm mua sắm và du khách rất thích đi mua ở các trung tâm như Bic Camera (www.biccamera.com), Yodobashi camera (www.yodobashi.com) có rất nhiều cửa hàng và hệ thống bảo hành trên toàn quốc.

Quà bánh và rượu thì nên để đến ngày cuối cùng và mua ở Duty Free shop trong sân bay: vì hầu hết thức ăn ở Nhật đều có thời gian sử dụng rất ngắn (khoảng 1 tuần).

Các bạn nên mua 1 chai rượu Sake có pha vàng (thật) ở sân bay để làm quà cho người thân. Nghe thôi mà có vẻ hấp dẫn nhỉ?

Một số du khách lại rất thích thú với hệ thống cửa hàng 100 Yên (cửa hàng đồng giá 1 USD). Vì có nhiều mặt hàng hữu ích cho gia đình cũng như văn phòng và đồ dùng học sinh (nhớ đừng mua quẹt lửa vì Nhật Bản không cho gửi hành lý hoặc mang hột quẹt lên máy bay).

Hàng hoá ở Nhật sẽ bị đánh thuế 8%, một số mặt hàng thuế đã được tính bao gồm trên giá niêm yết sẵn, một số mặt hàng sẽ được tính riêng thêm vào lúc thanh toán. Có rất nhiều cửa hàng miễn thuế cho du khách.

Quý khách có thể đưa ra passport để được miễn thuế. Đặc biệt kể từ sau tháng 10/2014 các cửa hàng sẽ đồng loạt miễn thuế cho du khách (có điều kiện) theo chính sách mới của chính phủ Nhật Bản.

Nên đem theo một máy tính nhỏ (loại bỏ túi) khi đi mua sắm vì hầu hết nhân viên bán hàng đều nói tiếng Nhật, ít biết sử dụng tiếng Anh.

Chúc các bạn có một kỳ du lich Nhật Bản tuyệt vời, mua được những món quà giá trị và thích hợp để sử dụng, làm kỷ niệm, tặng cho bạn bè và người thân nhé!

Theo Samurai Tour

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: