Bức xúc về thực trạng bữa trưa của học sinh tiểu học Nhật Bản ngày càng bị “cắt xén”

Hãy quan sát hai bức ảnh sau. Bạn có thấy điều kỳ lạ?

Ảnh cắt từ Youtube 

Bên trái là hình ảnh bữa trưa của học sinh tiểu học 6 năm trước và bên phải là của năm nay 2018.

Tuy số lượng món vẫn được giữ nguyên nhưng chuyện gì đã xảy ra với miếng dưa lưới vậy? Dường như nó chỉ còn 1/3 so với khẩu phần trong món tráng miệng của các em trước đây.

Hơn thế nữa, từ một hình ảnh do hội đồng giáo dục thành phố Yokohama cung cấp, bữa trưa hiện nay của các em ở một trường tiểu học trong khu vực còn ra “nông nỗi này…

Trông ít đến thảm thương…

Nếu bạn nào tìm hiểu, chắc sẽ biết rằng học sinh tiểu học Nhật Bản thường không mang cơm hộp mà cùng nhau ăn bữa trưa do trường cung cấp gọi là Kyushoku. Ngoài những bài học đạo đức xung quanh Kyushoku, mục đích chính của chương trình vẫn là mang đến dinh dưỡng cho học sinh, cũng như tiếp thêm năng lượng cho chúng học tiếp vào buổi chiều. Thế nhưng, với một bữa trưa thay cá nướng bằng chả cá chiên như hình trên, thậm chí chỉ vỏn vẹn hai miếng như vậy thì tự hỏi làm sao các em đủ no?

Theo thông tin, hiện nay không chỉ tại khu vực Yokohama mà nhiều trường trên nước Nhật đều đang rơi vào tình cảnh này. Trước đây, trong một năm các em được ăn món dưa cải muối với cơm Cà ri 8 lần thì nay chỉ còn 1 làn. Món tráng miệng cũng chỉ còn 8 lần thay vì 24 lần/năm.

Ảnh: blogos.com

Và nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, chính là vì… mùa đông. Năm nay, tình hình thời tiết chuyển biến xấu đi, cùng với nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày, khiến cho mùa màng và rau quả mất mát, từ đó khiến giá cả thị trường thực phẩm tăng chóng mặt.

Cùng với đó, tổ chức giáo dục của thành phố Yokohama, đơn vị tài trợ bữa trưa cũng cho biết, với tình hình giá cả leo thang như thời gian này, họ sẽ sớm không thể trụ vững với mức phí 4000 Yên/tháng như hiện nay. Vì vậy từ tháng 9 năm nay, các phụ huynh có thể buộc phải đóng thêm 600 Yên (thành 4600 Yên) để duy trì bữa cơm trưa cho con em mình.

Hiện nay, hội cũng đang xoa dịu các bậc cha mẹ và mong họ thấu hiểu cho tình hình khó khăn hiện nay của các trường trong toàn tỉnh.

Nguồn Video: Youtube

 

Bạn nghĩ sao về một bữa trưa như thế này cho các em đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy biết rằng, Nhật Bản đang bước vào thời kỳ khó khăn lương thực nhưng cứ duy trì tình trạng này thì thật thiệt thòi cho những mầm non tương lai của đất nước…

Nguồn tin: ANN News 

Chee

3 bài học làm người đằng sau bữa trưa của học sinh tiểu học Nhật

Top 10 món ăn trưa tại trường học ở Nhật Bản mà người lớn nhớ nhất

Người Nhật Bản làm gì vào 1 tiếng nghỉ trưa?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: