Vụ việc thiếu gia Nhật Bản thuê người sinh con hộ ở Thái Lan gây xôn xao dư luận những năm gần đây

Thiếu gia Nhật Bản đã giành được quyền nuôi 13 đứa con của mình sau khi gây xôn xao dư luận Thái Lan vì nhờ người sinh hộ.

Ngày 20/02 vừa qua, Daily Mail đã đưa tin về một vụ kiện đòi quyền nuôi con “rúng động” trong cộng đồng Thái Lan. Nhân vật chính là một triệu phú trẻ người Nhật và 13 đứa con mà anh ta đã nhờ người sinh hộ – “hồi sinh” câu chuyện trên những tờ báo lá cải 4 năm về trước.

Vụ việc từng gây xôn xao dư luận vào năm 2014, một doanh nhân trẻ tuổi người Nhật – Mitsutoki Shigeta sang Thái Lan thuê người sinh hộ cho mình chục đứa con. Anh mong muốn “sản xuất nghìn đứa trẻ” để kế thừa gia sản của mình.

Vụ việc hồi ấy nhanh chóng bị phanh phui khi cảnh sát Thái Lan phát hiện 9 đứa trẻ sơ sinh sống cùng với các bảo mẫu trong một căn hộ ở Bangkok. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, Shigeta là cha đẻ của chúng được sinh ra dưới hình thức “mang thai hộ” tại Thái Lan.

Từ sau vụ việc này, chính phủ Thái Lan và các nhà chức trách đưa ra quyết định siết chặt quy định về “ngành công nghiệp đẻ thuê” ở Thái Lan vào năm 2015.

Hôm thứ Ba vừa rồi, Tòa án Trung tâm Vị thành niên và Gia đình của Bangkok đã đưa cho Shigeta quyền nuôi con hợp pháp duy nhất. Họ nói rằng, ông đã có kế hoạch chăm sóc và ổn định về mặt tài chính cho những đứa trẻ.

Sau khi những người phụ nữ Thái Lan (mang thai hộ) ký kết các văn bản miễn lệ quyền nuôi con của họ, Shigeta chính thức và toàn quyền nhận nuôi 13 đứa trẻ của mình.

Mitsutoki Shigeta là con của một chủ công ty Nhật Bản kiếm được khoản lợi nhuận hàng năm cao hơn 100 triệu Baht (~ 72 tỷ đồng). Họ cũng cho biết thêm, Shigeta đã mở tài khoản ngân hàng tại Singapore cho tất cả 13 đứa trẻ.

Tương lai, Shigeta dự định gửi “con” đến trường quốc tế và đã mua một mảnh đất ở bên cạnh công viên lớn tại trung tâm thành phố Tokyo. Với điều kiện tài chính của anh, những đứa trẻ sẽ được chăm sóc bởi một số y tá và những người bảo mẫu.

Theo các báo cáo khác trong giới truyền thông Thái Lan năm 2014, ông đã có 16 con tại Thái Lan, nhưng quyết định của tòa chỉ đề cập đến 13.

Theo tòa án, Shigeta đã chăm sóc tốt cho những đứa trẻ khác ở Nhật Bản và Campuchia, cũng được sinh ra dưới hình thức “mang thai hộ”. Bây giờ, các đứa trẻ mà anh ấy nuôi ở Nhật đều có quốc tịch của quốc gia này.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về những trẻ em sinh ra tại Campuchia là con của anh. Nhưng Campuchia đã thông qua luật lệ riêng chống lại việc chấp nhận cho người nước ngoài thuê sinh con hộ, sau khi Thái Lan tuyên bố cấm.

Bên cạnh đó, tòa án cũng nói rằng Shigeta đã chứng minh bản thân không có mối quan hệ với tổ chức nào đứng đằng sau nạn buôn người.

Vụ việc nhận nuôi 13 đứa con của Mitsutoki Shigeta phần nào phản ánh được tình trạng không yêu đương, lười quan hệ và chán kết hôn trong giới trẻ Nhật Bản hiện nay. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e rằng tương lai quốc gia này sẽ trở nên mù mịt.

Tham khảo dailymail

Ảnh kenh14

Ashirogi

Giới trẻ Nhật Bản cô đơn đến mức nào?

Giới trẻ Nhật ngày nay mong muốn gì nhất?

Giới trẻ Nhật “phát sốt” với dịch vụ thuê ông chú về chỉ để làm một việc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: