[Tin Nhanh] Người đàn ông bị bắt vì tội hành hạ con gái đến chết

Cảnh sát Meguro, Tokyo, đã bắt một người đàn ông thất nghiệp 33 tuổi vì nghi ngờ ngược đãi một cách dã man con gái 5 tuổi.

Theo cảnh sát, nghi phạm Yudai Funato đánh con gái tên Yua vài lần trong phòng tắm kể từ cuối tháng hai. Fuji TV đưa tin, ngày thứ sáu đầu tháng ba, Funato gọi điện cho 119 và thông báo rằng, tim của con gái Yua có vấn đề. Cô bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Các bác sĩ nhận thấy một vài vết thâm tím trên mặt và cơ thể của cô bé, họ đã thông báo với cảnh sát về trường hợp này, có điều gì đó không ổn xảy ra với Yua.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt Funato vì nghi ngờ hắn đánh cô bé. Tại đồn, Funato đã thừa nhận hành vi này, hắn đánh Yua vì cô bé không nghe lời hắn.

Được biết, trước đây, Funato sống cùng vợ (25 tuổi), Yua (5 tuổi) và con trai (1 tuổi) ở Kagawa, tại đây, cơ quan phúc lợi trẻ em từng bảo vệ cô bé Yua hai lần vì bị Funato ngược đãi.

Khi gia đình Funato chuyển đến Tokyo vào tháng giêng, chính quyền Kagawa cũng đã thông báo tình hình cho văn phòng phúc lợi phường Shinagawa, một đại diện phường này từng đến nhà nhưng không gặp Yua.

Cảnh sát đang thẩm vấn vợ của Funato, liệu cô có biết chồng mình hành hạ con gái trong khoảng thời gian qua hay không?

Video đưa tin:

Nguồn: Youtube

TT

Tin tức tội phạm tràn ngập, Nhật Bản có còn là quốc gia an toàn ?

Cuỗm mất bộ sưu tập Anime quý giá, cô gái bị người yêu tống vào đồn cảnh sát

Đáng suy ngẫm, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nhóm người Trung Quốc dịch lậu Manga

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: