Hết túi cám con cò và lá chuối tươi, chổi đót Việt Nam được rao bán với giá cao đến không thể tin được ở Nhật Bản

Chiếc chổi mà bà và mẹ thường dùng để quét nhà và thỉnh thoảng đem ra “dạy dỗ” bạn mỗi lần trót nghịch ngợm hồi bé giờ đây được người dân Nhật Bản rao bán với giá hơn 2,5 triệu đồng. Cơ hội làm giàu không khó đã đến rồi, các tiểu thương tiềm năng Việt Nam!

Sau một loạt các đặc sản cộp mác Việt Nam được rao bán ở Nhật Bản với giá cao ngút trời như những chiếc lá chuối được bán với giá gần 500.000 đồng hay những chiếc túi đựng… cám con cò được người Nhật truyền tay nhau với giá 400.000 đồng thì mới đây, thêm một mặt hàng có giá thành siêu nhỏ của nước ta đã được người Nhật đem nhập khẩu với cái giá không tưởng, đó là chổi đót.


Sau lá chuối có giá hơn 500.000 đồng…


Và những chiếc túi làm từ vỏ bao đựng cám động vật được bán với giá cũng hơn 400.000 đồng…


Thì giờ đây, tới lượt những chiếc chổi đót mà các bà, các mẹ thường vừa dùng để quét nhà, vừa lấy ra dạy con đang được người Nhật thu mua và bán lại với giá hơn 12000 yên (khoảng… hơn 2,5 triệu đồng)

Phải chăng ngay sau khi đọc được dòng thông tin trên, bạn đang tay thì gõ vé máy bay sang Nhật, tay còn lại tìm thông tin thu mua chổi, đầu thì nảy ra cảnh tượng này? Những thông tin phía trên hoàn toàn là sự thực khi mà ở Nhật Bản, người dân có vẻ rất ưa thích các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Được biết, thực ra các mặt hàng thủ công Việt Nam rất được lòng người nước ngoài. Ngay trên trang chủ của Amazon, các mặt hàng như chổi đót, phin pha cafe hay cao con hổ đều có giá khá “ấm áp”.


Chổi đót được bán với một cái giá mềm mại hơn trên trang Amazon, thế nhưng vẫn lên tới gần 400.000 đồng.

Theo Kênh14

Lá chuối Việt được rao bán nửa triệu đồng/1 lá ở Nhật Bản

Trải nghiệm cảm giác một ngày không tiền ở Nhật

Mất tiền lên đến 1 tỷ Việt Nam đồng chỉ vì mắc lừa NTT Docomo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: