[Chuyện thật như đùa !] Bị bắt vì…quá “cuồng” Nhật Bản.

Hiện nay tại Trung Quốc có một từ đang gây rất nhiều tranh cãi. Đó là 精日.

精日 là viết tắt của 精神的日本人 có nghĩa là “Tinh thần Nhật Bản”. Trong trường hợp này ám chỉ những người Trung Quốc có suy nghĩ “Dù tôi mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng bản ngã bên trong lại là người Nhật”.

Cũng từ đây, có rất nhiều vấn đề đã xảy ra.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, hai người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt. Lý do vì tấm ảnh này.

Họ đã bắt chước trang phục và dáng điệu của lính Nhật xưa và chụp ảnh lại. Sau khi đăng tấm ảnh lên mạng, hai người này tiếp tục khơi ra các cuộc tranh luận liên quan đến sự kiện Thảm sát Nam Kinh.

Thảm sát Nam Kinh hay cưỡng hiếp Nam Kinh là tội ác chiến tranh, hành vi bạo lực của quân đội Nhật Bản tại Nam Kinh, Trung Quốc. Con số thương vong hiện nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn. Theo như số liệu từ phía Trung Quốc, số người tử vong lên tới hơn 20,000 người. Đây là một trong những lý do chính khiến hai quốc gia này vẫn có nhiều hiềm khích, căng thẳng đến tận ngày nay.

Ảnh Yahoo!知恵袋 – Yahoo! JAPAN

Thế nhưng về phía Nhật Bản, chính phủ khẳng định sự việc trên chưa bao giờ xảy ra.

Luận điểm của Nhật Bản đưa ra là, vì số lượng lính Nhật vào Nam Kinh khi ấy rất ít, không thể có chuyện bấy nhiêu người có thể gây ra vụ thảm sát tàn khốc như lời kể từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên Trung Quốc liên tục bác bỏ luận điểm này, nhưng không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Không chỉ Nhật Bản, một số người Mỹ sống tại Nam Kinh cũng khẳng định rằng quân đội Nhật không có hành vi sát hại người Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc vẫn im lặng và không đưa ra bất kỳ lời đính chính nào. Kết quả là càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc tin vào sự kiện lịch sử gây tranh cãi này và căm ghét Nhật Bản.

Ảnh CafeBiz

Tất nhiên tôi không chối bỏ trách nhiệm của Nhật Bản với những tội ác trong chiến tranh. Nhật Bản từng là quốc gia theo chủ nghĩa phát xít và đã giết hại nhiều người vô tội. Thế nhưng thái độ của Trung Quốc trong vấn đề nói trên vô cùng mờ ám.

Chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách kiểm soát thông tin rất nghiêm ngặt, tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, một số bạn trẻ Trung Quốc có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin hơn. Tôi cho rằng hai thanh niên bị bắt kể trên nằm trong số những người này.

Họ phát tán khái niệm về “Tinh thần Nhật Bản” để phản đối chính sách kiểm soát vô lý của Chính phủ Trung Quốc. Thế nhưng Chính phủ Trung Quốc cho rằng đây là hành vi phản quốc và bắt giữ họ.

Ảnh VOA Vietnamese

Là một người Nhật, tôi nghĩ rằng hai thanh niên nói trên đã làm quá khi cải trang thành quân lính Nhật, vì thực tế đây là câu chuyện chiến tranh bi thảm và đã có rất nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Chính phủ Trung Quốc cũng đã can thiệp quá sâu vào vấn đề tự do ngôn luận của công dân.

Nếu không đàn áp những người này, làn sóng nghi ngờ có thể lan rộng ra cả nước, và Chính phủ Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát được tình hình nữa. Đó có thể là nguyên nhân thật sự.

Có lẽ tôi là người Nhật và viết trên lập trường của một người Nhật, nhưng để những sự thật trong quá khứ có thể được phơi bày, tôi nghĩ hai nước nên ngồi lại với nhau để đàm phán và làm sáng tỏ. Có lẽ nhờ vậy mà quan hệ hai nước trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Tất nhiên câu chuyện chính trị không thể đơn giản như vậy, và những rào cản thông tin tại Trung Quốc không thể được tháo gỡ một sớm một chiều.

Kengo Abe

Nơi nào đông khách du lịch Trung Quốc sẽ thưa dần người Nhật

Người Nhật làm gì trên mảnh đất bị bỏ hoang ở Trung Quốc?

Đáng suy ngẫm ; cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nhóm người Trung Quốc dịch lậu Manga

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: