[Hot hot] 20 chuyến du lịch Nhật Bản trong 7 ngày đang đợi các Fan của tập vở CAMPUS

1. “Chắp cánh tương lai – Khám phá Nhật Bản 2018” là chương trình gì? 

CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI – KHÁM PHÁ NHẬT BẢN là một chương trình được tổ chức thường niên do nhãn hàng Công ty TNHH Thương mại KOKUYO Việt Nam và Công ty All Nipon Airway tài trợ. Các bạn học sinh khối THPT trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam đều có thể đăng kí, Ban Tổ Chức sẽ từ đó, chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất có cơ hội tham gia chương trình.

Đến với chương trình, các bạn học sinh sẽ được tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế cuộc sống của các sinh viên Nhật Bản cũng như nền văn hóa rực rỡ nhất này. Không những vậy, sau chuyến đi, các bạn cũng sẽ được tiếp thêm động lực và quyết tâm đối với việc đi du học sau này.

20 bạn học sinh sẽ được tham gia, gặp gỡ và giao lưu với các sinh viên, giảng viên và giáo sư tại 4 ngôi trường danh tiếng hàng đầu Nhật Bản:

  • Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương,
  • Đại học NAGOYA
  • Đại học WASEDA
  • Đại học KANSAI

Toàn bộ chi phí của các hoạt động đều sẽ được tài trợ bao gồm: vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại, khách sạn, tài liệu học tập, tham quan và các chi phí sinh hoạt khác tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các bạn học sinh cũng được tìm hiểu và tự mình trải nghiệm những nét văn hóa của quốc đảo xinh đẹp này. Như học về cung đạo mạnh mẽ, trà đạo nhẹ nhàng, hay thư pháp nghiêm trang…, những món ăn tươi ngon, tinh tế mà thanh tao của Nhật Bản cũng hứa hẹn đem lại cho các bạn những kỉ niệm mùi vị tuyệt nhất.

Không chỉ có vậy, 20 bạn học sinh, 20 tính cách, trải qua 1 tuần cùng nhau, nhìn ngắm cùng nhau, cười vui cùng nhau, học hỏi cùng nhau, sau 7 ngày quý giá này, những kĩ năng mềm như kỹ năng lãnh đạo, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tương trợ, kĩ năng giao tiếp, trao đổi… của mọi người đều được trau dồi hơn rất nhiều, chưa kể tới cơ hội làm quen, có thêm 19 người bạn mới, dọc khắp mọi miền Tổ quốc.

2. Nhanh tay đăng ký nếu bạn là: 

– Học sinh lớp 10 hoặc 11, bậc trung học phổ thông và trong độ tuổi từ 15-17 tuổi.

– Được xếp loại học sinh giỏi trong ít nhất một học kỳ tại trường Trung học phổ thông.

– Được cha mẹ và nhà trường cho phép tham gia chương trình.

– Đang sử dụng vở Campus và các sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Kokuyo Việt Nam trong quá trình học tập.

***Lưu ý: Học sinh đủ điều kiện tham gia có thể dùng tài khoản Facebook cá nhân hoặc tài khoản Facebook của bố mẹ hoặc người thân để tham gia chương trình. 

3. Đăng ký có khó không?

Không, ngược lại còn siêu đơn giản ấy chứ. Chỉ gồm 3 bước sau đây thôi nhé!

Bước 1: Truy cập link http://bit.ly/2ErIGgI và tải form đăng ký tham gia chương trình.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký.

Bước 3: Hồ sơ bao gồm:

  • 1 đơn đăng ký
  • 1 bức ảnh cá nhân chụp cùng sản phẩm vở Campus
  • 1 bài viết chia sẻ cảm nghĩ về sản phẩm Campus yêu thích
  • 1 bản sao bảng điểm 1 học kỳ được xếp loại học sinh giỏi tại trường THPT có xác nhận của nhà trường (scan bản có dấu đỏ của nhà trường).

Toàn bộ hồ sơ email về địa chỉ: [email protected][email protected].

***Lưu ý nhỏ về ảnh dự thi:

– Ảnh dự thi phải có sự xuất hiện của sản phẩm và logo Campus (đúng chiều).

– Ảnh dự thi không bé hơn 800 KB, không quá 2 MB, định dạng JPEG.

– Trong hình ảnh dự thi không xuất hiện hình ảnh hoặc thương hiệu khác trong ngành văn phòng phẩm.
Các hình ảnh không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị loại sau mỗi tuần tham gia.

4. Chà chà… phần được mong chờ nhất đây rồi! 

– 20 giải đặc biệt: mỗi giải là 1 vé tham quan Nhật Bản trong 7 ngày
– 20 giải Gương mặt tuần (2 giải/tuần): Mỗi giải là bộ vở và đồ dùng học tập Campus dành cho 20 bức hình được Like nhiều nhất mỗi tuần.

5. Nộp đủ hồ sơ, đáp ứng đủ yêu cầu, vậy làm thế nào để em được chọn? 

Cách thức chấm và xác định giải:

– Giải Gương mặt tuần sẽ căn cứ vào số lượng Like của bức hình dự thi trong tuần và đạt giải trong tuần đó.
Ban tổ chức sẽ căn cứ vào hồ sơ đăng ký (Gồm thông tin đăng ký + hình ảnh dự thi + thành tích học tập + điểm cộng từ vòng thi ảnh) để lựa chọn các ứng viên tham gia Vòng Chung Khảo.

– Tại Vòng Chung Khảo: Các bạn học sinh sẽ tham gia phần thi viết luận. Ban tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 20 bài dự thi xuất sắc nhất và dành Giải đặc biệt của chương trình.

6. Vậy em sẽ xem kết quả ở kênh nào để biết mình có “trúng thưởng” hay không? 

– Các giải thưởng sẽ được thông báo trên Fanpage: http:///www.facebook.com/CampusVietnam. Ban tổ chức yêu cầu xác nhận trúng giải trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.
– Ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi yêu cầu xác nhận trúng giải đến người đoạt giải. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thể liên hệ với người đoạt giải vì lý do người tham gia cung cấp sai thông tin.

***Trường hợp người đoạt giải cung cấp sai thông tin: Người đoạt giải không có quyền khiếu nại, khiếu kiện hay đòi Ban tổ chức bồi thường. Ban tổ chức có toàn quyền xử lý giải thưởng theo quy định của pháp luật.
Các giải thưởng không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

***Trường hợp Người thắng giải Đặc biệt không thể tham dự chuyến tham quan tại Nhật Bản với bất kỳ lý do gì, Ban tổ chức sẽ lựa chọn người chiến thắng thay thế.

7. Đừng quên đọc kỹ những lưu ý sau, trước khi bắt tay vào làm hồ sơ nhé! 

Người đăng ký tham gia cần đọc và hiểu rõ thể lệ của chương trình, đồng ý và tuân theo quy định của thể lệ này.

– Ban tổ chức sẽ đăng tải danh sách tên người thắng giải trên fanpage: http:///www.facebook.com/CampusVietnam và có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của người tham dự mà không phải thông báo trước hay trả bất kỳ khoản phí nào về việc sử dụng hình ảnh hay tên tuổi của người tham dự.

– Người đoạt giải cần tuân thủ thời gian và sự sắp xếp của Ban tổ chức trong quá trình nhận giải và tổ chức chuyến đi.

– Ban tổ chức có thể yêu cầu người đoạt giải tham gia trả lời phỏng vấn, hoặc viết bài cá nhân, hay giao lưu với các thành viên trên mạng.

– Trường hợp bất khả kháng do thiên tại, lũ lụt hay sét đánh, khủng bố, bị tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng ký người tham gia, Ban tổ chức có quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo tới người tham gia sớm nhất.

– Trong trường hợp Ban tổ chức nghi ngờ người tham gia có dấu hiệu gian lận hoặc có mục đích hoặc hành vi vi phạm quy định của chương trình, hoặc có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của chương trình, Ban tổ chức có quyền loại bỏ người tham gia này mà không cần báo trước.

– Nhãn hàng Campus có quyền sử dụng tất cả các thông tin liên quan trong bất cứ hoàn cảnh phù hợp nào cho mục đích quảng cáo và phục vụ chương trình mà không cần phải có sự đồng ý của người tham gia hoặc thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán tài chính, lệ phí nào liên quan đến bản quyền tác giả cho người tham gia hay các bên liên quan.

– Bất kỳ người tham gia nào vi phạm những quy định và thể lệ của chương trình đều sẽ bị loại mà không cần báo trước. Nếu đã đạt giải cũng sẽ bị tước giải theo quyết định của nhãn hàng Campus.

– Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, đến giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban tổ chức là kết quả cuối cùng.

– Nhân viên Công ty TNHH Thương mại Kokuyo Việt Nam, các đối tác, các đại lý, công ty quảng cáo, truyền thông và in ấn phục vụ cuộc thi không được tham gia chương trình này.

Qua 3 năm thực hiện, sau những chuyến trải nghiệm thực tế và các hoạt động bổ ích, không ít các bạn học sinh đã trở về với một tinh thần nỗ lực cao và ý chí quyết tâm trong việc học để có thể lần nữa quay lại đất nước Mặt Trời mọc xinh đẹp kia và viết tiếp giấc mơ của mình. Ban Tổ Chức mong rằng CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI – KHÁM PHÁ NHẬT BẢN 2018 cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công và những kỉ niệm đẹp như vậy.

Mọi thắc mắc xin gửi về: [email protected][email protected]hoặc truy cập Fanpage: http:///www.facebook.com/CampusVietnam để biết thêm chi tiết.

***QUAN TRỌNG: Chương trình sẽ đóng đăng ký vào 31/3 (thứ 7 tuần này). Nhanh nhanh cầm điện thoại lên và “tự sướng” ngay một bức thật lộng lẫy rồi gửi ngay cho các anh chị nào! 

Theo Công ty TNHH Thương mại Kokuyo Việt Nam

Cuộc sống “trong mơ” của sinh viên 5 trường đại học này khiến bất kỳ dân Nhật nào cũng “phát thèm”

Một số kinh nghiệm chọn trường và thi đại học ở Nhật

10 đại học hàng đầu Nhật Bản năm 2017

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: