Nhật là nơi an toàn nhất để sinh con theo báo cáo của UNICEF, vậy quốc gia nào nguy hiểm nhất?

Bạn yêu thích văn hoá Nhật Bản, tìm hiểu hết mọi lĩnh vực ở đất nước này, vậy liệu có khi nào bạn thắc mắc, “Nhật có là một nơi an toàn cho phụ nữ mang thai?”, “hay đấy có là nơi lý tưởng để sinh con?”.

Nhật Bản có rất nhiều điều đáng nói, một trong số đó là tỉ lệ tử vong trẻ em, nếu khi bạn biết, hẳn sẽ bất ngờ. Bởi trên thực tế, điều kiện ở Nhật đã đánh bại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, để giành lấy danh hiệu “đất nước an toàn nhất cho trẻ sơ sinh”.

Ảnh: baoquocte

Được trở thành những ông bố, bà mẹ của các em bé rõ ràng là một điều mà bất cứ ai khi lập gia đình cũng đều ao ước. Đặc biệt, khi biết có thiên thần đang lớn dần trong người mẹ thì càng hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, có một điều mà chắc chắn không ai tránh khỏi, đó chính là những lo lắng kéo theo trong suốt thai kỳ, dẫu cho bà mẹ ấy được chăm sóc với công nghệ tiên tiến như thế nào.

Bởi có một điều đau lòng là, vẫn có nhiều trường hợp những đứa trẻ không kịp cất tiếng khóc chào đời, mà “ra đi” khi còn trong bụng mẹ vì một lý do nào đó.

Con số này đã được thế giới thống kê. Hầu hết các nước Tây Âu có tỉ lệ tử vong trên thấp hơn các vùng khác. Còn ở Châu Á, theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), thì có ba quốc gia có thể được đánh giá cao như Tây Âu đó là: Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong số đó, cũng theo UNICEF, Nhật được cho là nơi dẫn đầu, không chỉ ở Châu Á mà còn đối với thế giới. Tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Nhật là      1 : 1,111, kết quả cho thấy, vấn đề này rất được chú trọng ở đây.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thành quả trên?

Ảnh: jp

Tình trạng dân số giảm và già đã kéo dài ở Nhật trong nhiều thập kỷ qua, vì tuổi thọ gia tăng và tỉ lệ sinh ít lại. Mặc dù chính phủ đã làm nhiều cách để thay đổi tình trạng trên, nhưng có vẻ mọi thứ chẳng biến chuyển. Mặc dù đây là dấu hiệu của nền kinh tế phát triển, nhưng hệ luỵ kéo theo thì khó lường.

Thứ hai là hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Nhật rất hiện đại và an toàn. Điều này chấn an tinh thần các cặp vợ chồng trẻ, giúp họ tự tin hơn để có thể sinh con.

Ảnh: marrybaby

Và cuối cùng, nhiều ý kiến cho rằng, đằng sau tỉ lệ tử vong của trẻ ở Nhật thấp là vì hệ thống y tế tiên tiến được phân bố đều trên khắp cả nước, cả những vùng ngoại ô hẻo lánh, đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người dẫu ở đâu.

Ngoài ra, người Nhật luôn có bảo hiểm và thực hiện chế độ khám sức khoẻ định kỳ cần thiết. Điều này lại càng được chú trọng ở phụ nữ trước – trong – sau mang thai.

Ảnh: pgdqp

“Every Child Alive” là báo cáo của UNICEF đưa ra danh sách về những nơi an toàn và nguy hiểm để sinh con. Theo đó, có bốn quốc gia theo thứ tự được cho là an toàn nhất gồm: Nhật Bản, Iceland, Singapore và Phần Lan. Tỉ lệ trên ở Iceland là 1:1000 (rất gần với Nhật)

Bên cạnh đó, bốn nước có tỉ lệ nguy hiểm cao là: Pakistan, Cộng Hoà Trung Phi, Afghanistan, và Somalia. Tại Pakistan, tỉ lệ tử vong là 45,6 : 1000 ca sinh.

Việt Nam đứng thứ 80 trên 184 nước trong danh sách.

Khi báo cáo trên được công bố, nhiều người dùng Twitter ở Nhật đã cảm thấy buồn vì Nhật không thể giúp các nước đó cứu những em nhỏ kém may mắn.

Ảnh: songkhoe

Có những tiếng bi bô trong gia đình là một niềm hạnh phúc của những gia đình may mắn. Nhưng xét xa hơn, chính những mần non đó sẽ tạo nên tương lai xã hội. Vậy nên, cần bảo vệ sức khoẻ cho trẻ ngay những ngày đầu trong bụng mẹ, cho các em được phát triển tốt nhất về thể chất và tinh thần.

TZ

Bất ngờ với câu trả lời nữ tính của trẻ em Nhật Bản khi sử dụng tiền lì xì

Trẻ em cư xử như một người trưởng thành có còn là trẻ em nữa không?

Trẻ tiểu học Nhật được dạy về “Vùng kín” và cách “Tạo ra em bé” như thế nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: