Mùa xuân này, hơn 1 triệu người Nhật “khốn khổ” vì không thể chuyển nhà – Hậu quả đến từ cơn sốt…mua hàng Online

Sắp đến ngày chuyển nhà nhưng hành lý lại quá nhiều đến nỗi bạn không thể một mình xoay sở?

Thuê dịch vụ lại quá tốn kém hoặc không thể đáp ứng được nguyện vọng vì có quá nhiều người đặt trước?

Vâng, mùa xuân được xem là thời điểm chuyển nhà tốt nhất trong năm. Vì thế cứ đến mùa xuân, các công ty vận chuyển lại trở nên hết sức bận rộn.

Thậm chí năm nay, có một thực trang đau đầu đang diễn ra trên khắp nước Nhật khiến 1.000.000 người dân Nhật bị ảnh hưởng. Đó là giá cả dịch vụ tăng cao và không thể thuê được dịch vụ.

Nguyên nhân đến từ sự bùng nổ của phương thức mua sắm Online, “ngồi nhà xơi nước” được cả thế giới ưa chuộng. Chỉ riêng năm 2017, Amazon và Rakuten, hai ông lớn của giới Shoping trực tuyến ở Nhật đã tung ra nhiều chiến lược và khung giờ vàng, thu hút đông đảo sự quan tâm của các bà nội trợ nói riêng và người tiêu dùng Nhật nói chung. Nắm bắt được xu thế đó, các công ty vận chuyển lớn như Yamato cũng chuyển hướng kinh doanh, từ đó giảm dần số lượng tài xế chuyển nhà sang… giao hàng.

Ảnh: toyokeizai.net

Vì thế mà số lượng tài xế cho dịch vụ chuyển nhà thiếu hụt đáng kể vào thời điểm cao trào như tháng 3.

Trong lúc nhiều người lo lắng không biết nên bỏ lại hành lý cồng kềnh và chỉ mang theo hành lý cá nhân, hay phải tự mình vận chuyển tất cả.

Thì có một vị giám đốc của một công ty nọ, mở ra chiến dịch chuyển nhà “miễn phí” cho người dân. Chiến dịch diễn ra trong một thời gian nhất định. Thông thường một mình ông sẽ đến tận nhà người cần giúp đỡ trên chiếc xe tải mượn. Từ gói ghém đến khuân vác, chất hành lý lên xe, tất cả đều do một tay ông cùng với chủ nhà giúp đỡ chứ không hề có một nhân viên nào đi cùng.

Được hỏi về lý do tại sao lại bắt đầu chiến dịch “tình nguyện” này. Ông Yamaguchi đáp: ” Từ thời khắc trận động đất khủng khiếp diễn ra vào ngày 11/3/2011 tại miền đông nước Nhật, cái nhìn của thế giới đã hoàn toàn thay đổi”.

Sau khi tin tức về trận động đất truyền đi khắp nước, ông đã ngay lập tức vận chuyển lương thực đến vùng chịu thiệt hại hơn 50 lần để giúp đỡ các nạn nhân. Về sau, ông vẫn tiếp tục nhân rộng lòng thiện nguyện của mình đến nhiều đối tượng và nhiều hoàn cảnh khác trên khắp đất nước. Tiêu biểu là chiến dịch ngắn hạn lần này.

Dịch vụ chuyển-nhà-giám-đốc miễn phí kéo dài đến hết ngày 8/4, vì vậy các bạn du học sinh, thực tập sinh có nguyện vọng, nhanh chóng liên hệ để “tận hưởng” ưu đãi nhé!

Chee 

Gia đình Vịt”vinh dự” được cảnh sát hộ tống chuyển nhà an toàn

Những việc cần làm khi muốn chuyển nhà ở Nhật

Kho hàng khổng lồ Amazon Nhật Bản khác biệt so với 7 năm trước chỉ nhờ một ….nút nhấn!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: