Những sự thật về tự tử ở Nhật Bản chắc chắn bạn chưa từng nghe

Nếu bạn từng sống ở Nhật hoặc tìm hiểu về văn hoá nước này, hẳn bạn sẽ được nghe kể rằng, ở xứ Mặt Trời Mọc, tự tử là một vấn nạn hết sức bức bối. Bằng nhiều cách để một người Nhật kết thúc cuộc sống không lối thoát của mình. Ví như treo cổ, nhảy vào xe lửa đang di chuyển hay nhảy từ trên cao xuống.

Nếu một ngày, bạn thấy chuyến tàu của mình bị trễ mất một chút thời gian thì chắc những sự cố như trên có thể xảy ra. Hoặc, có không ít địa điểm ở đây được liệt vào danh sách “điểm chết” trên thế giới như khu rừng chết, núi lửa tự sát,..

Chắc hẳn chừng ấy thông tin đủ để bạn nghĩ rằng, đây là quốc gia có số người tự tìm đến cái chết nhiều nhất thế giới. Nhưng không hẳn, nếu bạn đọc hết bài viết này, bạn sẽ “vỡ” ra nhiều điều.

1. Nhật Bản không phải là quốc gia có số người tự tử nhiều nhất trên thế giới.

japanpedia

Thực sự thì điều này vốn xảy ra trong quá khứ, còn hiện tại, vấn nạn hàng đầu này thuộc về Greenland, một quốc gia tự trị thuộc Phần Lan. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),năm 2011, ở Greenland cứ khoảng 100.000 người thì có 83 người tự vẫn.

Tỉ lệ trên ở Nhật vào 2012 là 22 người trong tổng số.

2. Tokyo không phải là thành phố có số người tự tử nhiều nhất

japanpedia

Mặc dù Tokyo được mệnh danh là thành phố “lạnh”, chốn hoa lệ, nơi con người luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nơi mà người lao động luôn bị đè nặng bởi mưu sinh. Thế nhưng, thành phố này không phải là nơi nhiều người “gục ngã” nhất. Mà “danh hiệu” đó thuộc về Iwate, theo thống kê năm 2013, ở tỉnh này có gần 28 người trong tổng số 100.000 người tự từ giã cõi đời.

3. Nhảy vào tàu thực sự rất ít.

usi32.com

Theo WHO, phần lớn các trường hợp tự tử ở Nhật Bản là do tự treo cổ. Dựa vào một số dữ liệu cũ (2003), chỉ có 2,1% số vụ tự tử của nam giới và 3,6% phụ nữ tự tử đã chết vì tàu hỏa. Thuốc quá liều, treo cổ, và thậm chí nhảy từ các tòa nhà trên cao xuống là cách tự sát phổ biến diễn ra hàng năm.

4. Số vụ tự sát đang ngày càng giảm đi một cách rõ rệt.

japanpedia

Biểu đồ cho thấy số vụ tự sát ở Nhật đang giảm rõ rệt trong những năm về sau. Tuy nhiên, vẫn phải công nhận một điều rằng, đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết của bộ phận thanh niên Nhật. Bởi các vấn đề khác như tội phạm hay chăm sóc sức khoẻ rất được đầu tư.

5.Nguyên nhân của tự sát ở Nhật cũng giống với những nơi khác trên thế giới

Cũng như những vụ tự sát khác trên các quốc gia trên trái đất, hầu hết người tự kết thúc cuộc sống của mình đều do áp lực từ cuộc sống gia đình và xã hội.

Bộ phận giới trẻ Nhật có thể một số ít chịu ảnh hưởng từ phim khinh dị, nhưng đại đa số đều xuất phát từ bế tắc trong việc làm, kinh tế. Hoặc một số do nợ nần, chuyện tình cảm,….dẫn đến trầm cảm, không lối thoát, tìm đến cái chết như một sự giải thoát.

Trên đây là năm sự thật về vấn nạn tự vẫn ở Nhật. Giờ bạn hãy có một cái nhìn đúng đắn hơn về điều này nhé.

TZ

Tổng hợp những địa chỉ tư vấn pháp luật miễn phí/ giá rẻ cho người nước ngoài ở Nhật

Một thế hệ cô đơn tại Nhật Bản: Nhiều người trẻ tìm đến tự tử tập thể, người già buồn tủi từ giã cuộc đời mà chẳng ai hay

Câu chuyện buồn về cái kết của một phong tục. Hậu quả của tư tưởng quá phóng khoáng của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: