Lý do gì khiến nhóm nhạc tan rã sau buổi biểu diễn đầu tiên?

Việc “bùng nổ dân số” trong nhóm nhạc là một điều bình thường hiện nay trong làng giải trí Nhật Bản. Có thể nói, văn hóa Đông Á thường đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đồng đội hơn chủ nghĩa cá nhân, vì thế mà các nhóm nhạc ở Nhật Bản có xu hướng trội hơn các nghệ sĩ solo.

Tuy nhiên, để “tuổi thọ” của nhóm nhạc được bền lâu, đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải có sự đồng thuận. Đặc biệt, người đứng đầu phải biết điều phối các thành viên, nhằm gắn kết họ thành một “khối” bền vững, cùng nhau hoạt động nghệ thuật.

Do đó, cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi gần đây, một nhóm nhạc của Nhật Asakusa 45 đã tuyên bố giải tán, vì các thành viên có quá nhiều cá tính, cũng như mục đích hướng đến khác nhau.

Trên Twitter, họ đã chia sẻ thông tin này :

Điều đáng ngạc nhiên là nhóm chỉ mới thành lập vào ngày 1 tháng 4, buổi ra mắt đầu tiên là 8 tháng 4. Có vẻ như đây là nhóm có “tuổi thọ” ngắn kỷ lục nhất trong tất cả các nhóm nhạc. Vậy chuyện gì đang xảy ra, và có thật tồn tại điều này hay đó chỉ là trò đùa?

Buổi công diễn đầu tiên của nhóm thực sự để lại nhiều ấn tượng trong khán giả. Họ đã có một khởi đầu tốt đẹp. Vé được bán hết với một lượng lớn khán giả có mặt từ chiều đến tối. Trong buổi diễn này, mở màn là sự xuất hiện của hai nhóm nhạc nổi tiếng khác Nhật là 9nine và Babyraids.

Tuy nhiên, khán giả lại ấn tượng bởi sự xuất hiện của Asakusa 45. Đầu tiên là bốn thành viên, sau đó là năm người trình diễn riêng biệt, cuối cùng tất cả chín thành viên trình bày chung ca khúc.

Tuy nhiên, sau đó, các cô gái đã nói trước những Fan của họ rằng, nhóm sẽ không hoạt động nữa vì mục đích hướng đến khác nhau. Tất nhiên, điều này nhận lại phản ứng không ủng hộ của khán giả.

Nhưng Asakusa 45 không nói gì cho đến khi bí mật được tiết lộ. Chín cô gái của Asakusa 45 thực ra là được ghép từ bốn thành viên nhóm 9nine và năm thành viên khác của Babyraids. Thông tin trên làm khán giả bất ngờ.

Có một điều băn khoăn rằng, khi hai nhóm nhạc trên cực kỳ nổi tiếng, với lượt theo dõi trên Twitter của Babyraids là 32.000 người, trong khi 9nine lượng Fan lớn hơn với 37.000 người.

Họ cũng thường xuyên xuất hiện với những ca khúc rất được đón nhận, cả hai nhóm ra đời cũng khá lâu, nên chắc chắn không còn xa lạ với khán giả nữa. Vậy tại sao số lượng người xem đêm đó không nhận ra Asakusa 45 thực chất là thành viên của hai nhóm nhạc trên ghép lại?

Phải chăng do họ trang điểm tạo nên khác biệt khiến khán giả khó nhận ra, hay do xu hướng hiện nay, các nhóm nhạc bó mình trong các đồng phục khiến họ trở nên nhàm chán và giống nhau như một khuôn mẫu.

Cuối cùng, Asakusa 45 chia sẻ rằng, nhóm ra đời ngày 1 tháng 4 thực chất là hưởng ứng ngày cá tháng tư này. Và bản thân hai nhóm cũng không giống nhau lắm về phong cách biểu diễn.

Nên sau buổi ra mắt lần đầu ngày 8 tháng 4, họ quyết định giải tán và quay trở về ban đầu. Đó là lý do của dòng chia sẻ trên Twitter của nhóm như đã nói ở trên.

Đã là trò đùa thì cũng phải kết thúc thôi, bạn nhỉ?.

Tham khảo:idol-group

TZ

Gặp gỡ quý cô có râu, linh hồn của nhóm nhạc Deadlift Lolita

Bất ngờ với chính sách đổi mới của nhóm nhạc đình đám AKB48, Có thể Fan sẽ buồn

Higashi Ikebukuro 52 những thú vị phía sau nhóm nhạc thần tượng Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: