Báo động: Người Việt đứng đầu danh sách số vụ phạm pháp tại Nhật năm 2017

Trên đà sụt giảm lao động trẻ hiện nay, Nhật Bản đang xúc tiến hàng loạt kế hoạch thu hút nhân tài và nguồn lao đồng từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, đáng buồn là không phải ai trong số họ đều mang ý chí cần mẫn làm việc và cống hiến, mà ngược lại còn gây ra những vụ phạm pháp gây ảnh hưởng đến đời sống người dân Nhật Bản và chính cộng đồng người nước ngoài đang làm việc tại Nhật.

Vài năm nay, Trung Quốc là cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì số vụ phạm tội lớn nhỏ luôn đứng đầu danh sách.

Vậy mà mới đây, các trang tin tức của Nhật đã công bố một hình ảnh khiến cư dân mạng và chính người Nhật cũng giật mình.

Vị trí đầu bảng đó không còn thuộc về Trung Quốc nữa, mà nhường lại cho “đàn em” Việt Nam.

Năm 2017, số vụ phạm tội của người nước ngoài nói chung tại Nhật đạt 17,006 vụ. Tăng 20 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, người Việt Nam phạm pháp chiếm đến 5,140 vụ.

Ngược lại, người Trung Quốc sống tại Nhật lại có số lượng các vụ phạm pháp giảm xuống vị trí thứ 2.

Trong số hơn 5,000 vụ đã bị cảnh sát phát hiện đó, hơn 40% là ăn cắp tại vặt các cửa tiệm. Chúng thường thu gom những đồ ăn cắp, sau đó tập hợp gửi về Việt Nam bán kiếm lời. Nhiều nhất là mỹ phẩm và quần áo.

Thậm chí, trong 2 năm, số vụ đột nhập vào nhà dân, chiếm đoạt tài sản còn tăng lên đáng kể. Theo ghi nhận, năm 2017 có 325  vụ, trong khi năm 2016 chỉ xảy ra 12 vụ. Một tỷ lệ “tăng trưởng” đáng báo động.

Hiện nay, tổng số người Việt sống ở Nhật là 262,000 người. Tăng gấp 6 lần so với năm 2008.

Với tình hình này, liệu cái nhìn của người Nhật về một đất nước Việt Nam tươi đẹp giờ sẽ ra sao? Có lẽ chỉ còn là hoài niệm trong quá khứ, thay vào đó là một dân tộc toàn những kẻ đi lấy những thứ không thuộc về mình, đầu cơ trục lợi và…bỏ trốn?

Cứ đà này, có lẽ thị thực Visa dành cho người Việt sẽ không bao giờ được nới lỏng mà sẽ ngày càng thắt chặt và chặt hơn nữa thôi.

Vì vậy, phải chăng điều các doanh nghiệp phải làm hiện nay đó là kiểm soát chất lượng và gấp rút tìm ra phương hướng mới giảm thiểu tình trạng này, thay vì cứ ồ ạt đưa người sang Nhật bất chấp lợi hại trong tương lai.

Kengo Abe 

“Ngán ngẩm”với hàng loạt tin tức phạm tội của người Việt trên đất Nhật cuối năm 2017

Ra mắt Camera nhận diện được cả người …”muốn”phạm tội

Những “tội phạm” chỉ có ở Nhật mà bạn nên biết

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: