Website Manga lậu được yêu thích hàng đầu Nhật Bản “sập nguồn” – Phải chăng chính phủ đã vào cuộc?

Một ngày nọ, các Fan của trang Web truyện tranh lậu – Manga Mura (漫画村) lại truy cập vào hệ thống để theo dõi Chap tiếp theo của bộ truyện yêu thích như thường lệ. Thế nhưng họ bàng hoàng nhận ra rằng hệ thống dường như đã bị khoá và không thể truy cập vào trang chủ mặc dù đã Reload lại nhiều lần.

Từ Twitter của @dotctracksub cho biết 

Câu hỏi dấy lên lúc này rằng, phải chăng ngày tàn của các trang Web lậu đã đến và thực trạng đọc truyện không có tác quyền của giới trẻ hiện nay sẽ chấm dứt?

Khi được hỏi về “sự kiện” chấn động này, một số bạn trẻ bày tỏ sự nuối tiếc:

“Thật sự không vào được nữa rồi, tiếc quá, buồn quá đi…”

“Phía trước sẽ là chuỗi ngày khó khăn đây. Tôi làm sao có thể sống thiếu Manga Mura được…”

“Manga Mura có mất đi thì Manga Mura thứ 2, thứ 3 vẫn sẽ ra đời thôi”

Ngược lại, một số ý kiến ủng hộ việc kéo sập các Web lậu hiện nay là điều cần thiết cho sự sinh tồn của Manga Nhật Bản.

“Sập là đúng rồi. Từ đầu đã là trang lậu thì sớm muộn gì cũng chịu kết cục như vậy thôi”

“Tôi không hiểu sao người ta có thể nhẫn tâm đọc lậu như vậy trong khi có thể bỏ tiền ra mua hoặc chí ít đến các quán cà phê Manga.”

“Từ nay Fan của Manga Mura nên chuẩn bị tiền đi là vừa!!” 

Nguyên nhân của sự kiện sập Web lần này vẫn chưa được xác minh?

Tuy nhiên, theo một công bố gần đây của Bộ trưởng nội các, ông cho biết sẽ tiến hành xem xét việc dỡ bỏ những Website liên quan đến vấn đề bản quyền và gấp rút rà soát toàn bộ.

Dựa trên tuyên bố đó, có lẽ nào Manga Mura chính là nạn nhân đầu tiên cho kế hoạch “càn quét” lần này?

Tài khoản Twitter của Manga Mura đã lên tiếng sau sự cố vừa qua bằng một dòng đơn giản rằng: “Chúng tôi sẽ tạm ngưng một thời gian dài để phục hồi lại hệ thống. Mong mọi người hãy đợi chúng tôi”.

Từ nguyên nhân đến tình trạng hiện nay của Manga Mura đều đang nằm trong vòng nghi vấn.

Cũng nói thêm, Manga Mura là Website chuyên đăng tải các truyện tranh lậu do chính người dùng tự do up lên. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngày 25/3 một cuộc khảo sát bổ sung thêm đề tài cho Page được đăng tải. Trong đó, sắp tới nếu trang không rơi vào tình trạng này thì người dùng còn có thể xem được cả Anime, phim truyền hình và phim người lớn miễn phí nữa không chừng.

Ảnh: https://blog.cheena.net/tag/%E6%BC%AB%E7%94%BB%E6%9D%91

Không những ảnh hưởng đến tương lai của truyện tranh bản quyền, sự tồn tại của các trang Web lậu hiện nay là thị trường béo bở để các kẻ lừa đảo hoành hành. Với người dùng điện thoại hoặc máy tính tăng lên như hiện nay việc bị lợi dụng tham gia đầu tư tiền ảo cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặc dù chính phủ đã ra nhiều đối sách triệt tiêu bộ phận đầu cơ trục lợi này. Tuy nhiên đến giờ hiệu quả vẫn chưa rõ ràng.
Nếu thật sự động thái lần này có liên quan đến chính phủ thì quả là một đòn đánh tâm lý mạnh mẽ với những Website trái phép khác.

**Lưu ý: Dự kiến Manga Mura sẽ trở lại với phiên bản “Pro” vào tháng 4 hoặc tháng 5 và lần trở lại này khiến các Fan buồn hơn trước.

Vì sao ư?

Vì nó sẽ trở thành trang Web tốn phí !

Chee 

Đồng phục như từ Manga bước ra của nhân viên an ninh đền thờ Nhật

Hướng dẫn vẽ Manga hại não nhất hệ mặt trời là đây chứ đâu…

Nạn in lậu Manga tiếp tục gây bức xúc cho cộng đồng Fan Việt

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: