Mọi du khách rời Nhật Bản bắt buộc phải đóng thêm hơn 9 USD tiền thuế “chia tay”

TGT – Kể từ năm 2019, mọi du khách khi rời Nhật Bản đều phải đóng thêm một khoản phí trị giá 1.000 yên, tương đương hơn 9 USD, gọi là thuế chia tay.

Ngành du lịch Nhật Bản tăng trưởng liên tục trong 6 năm gần đây

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật buộc những người rời khỏi nước này phải đóng thêm khoản phí trên. Dự luật sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 7-1-2019 và được áp dụng với mọi đối tượng rời Nhật Bản, bao gồm người nước ngoài và cả người Nhật trừ trẻ em dưới 2 tuổi và những hành khách không ở lại Nhật quá 24 tiếng đồng hồ.

Du khách đến Nhật Bản sẽ phải trả thêm tiền thuế

Số tiền hơn 9 USD trên gọi là “sayonara tax” (nghĩa đen là “thuế chia tay”) sẽ được cộng vào tiền vé khi một hành khách rời khỏi Nhật Bản bằng đường bay hoặc đường tàu.

Theo Jiji Press, sau khi đưa dự luật này vào triển khai, Nhật Bản có thể thu về 43 tỉ yên (khoảng 402 triệu USD) mỗi năm. Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, đặc biệt các vùng du lịch khu vực nông thôn của Nhật Bản cũng như các chiến dịch du lịch toàn cầu.
Riêng năm 2016, có khoảng 40 triệu lượt người rời Nhật Bản, trong đó có 17 triệu người Nhật Bản.
Hiện ngành du lịch Nhật Bản rất phát triển. Năm 2017, quốc gia này đã thu hút 28,69 triệu du khách, tăng 19,3% so với năm trước và là năm thứ 6 có mức tăng trưởng liên tiếp.
Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đang muốn đẩy lượng khách du lịch lên 40 triệu người năm 2020, và 60 triệu người năm 2030.

Theo Liên Lê – Thế giới trẻ 

Hơn 200 vụ hươu cắn khách du lịch ở công viên Nhật Bản, chính quyền phải gấp rút ra bản hướng dẫn “cho hươu ăn an toàn”

Chuyện lạ – Hươu ở công viên Nara Nhật Bản chỉ ghét người Trung Quốc?

Thị trường du lịch Việt Nam sôi động nhờ”bước tiến” của “ông lớn” tập đoàn FujiQ năm 2018 ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: