Bài học kinh doanh, “Con kiến lửa đã giúp cổ phiếu công ty Nhật lập kỷ lục sau 30 năm như thế nào?”

Được biết kiến lửa vốn là loài côn trùng có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng từ lâu nay đã xuất hiện và lan ra khắp châu Á thông qua các kiện hàng.

Cách đây vài tháng thông tin kiến lửa xuất hiện ở Nhật Bản, và nỗi lo về loài côn trùng có độc này đã tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

ảnh tham khảo matome

Tuy nhiên trái ngược với đa số bộ phận còn lại, có 1 công ty được hưởng lợi từ vụ việc này đó là nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng Fumakilla.

Không bỏ lỡ cơ hội từ trên trời rơi xuống, những “bộ não marketing” ngay lập tức được dịp vận hành với công suất tối đa, Fumakilla đã nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ quảng cáo cho các sản phẩm của mình theo cách ấn tượng nhất có thể.

ảnh tham khảo Ybox

Cùng lúc đó họ cũng đồng thời phát một thông điệp cảnh báo mang tính quyết định của chiến lược rằng: “bị kiến lửa cắn có thể dẫn đến tử vong”, lúc này mọi người càng hoang mang bao nhiêu thì giá trị của công ty này lại tăng lên bấy nhiêu.

Như một lẽ tất yếu chuyện gì đến cũng đã đến, cổ phiếu của đơn vị này đã nhảy vọt lên hơn 30% kể từ khi giới chức Nhật Bản lần đầu tiên phát hiện ra những con kiến lửa ở 1 cảng tại Hyogo vào những tháng trong năm 2017, đây cũng là mức kỷ lục cao nhất kể từ những năm 1980, khi Nhật Bản còn ở trong thời kỳ nền “bong bóng kinh tế”.

ảnh tham khảo bloomberg

Không dừng lại ở con số đó, cổ phiếu Fumakilla còn tiếp tục tăng lên 18%, mức cao nhất kể từ năm 1987 cùng với khối lượng giao dịch cao hơn 16 lần mức trung bình của 3 tháng cùng kỳ.

Theo nguồn tin nhận được thì đây không phải lần đầu tiên mà đơn vị này được hưởng lợi từ những vụ việc tương tự, vào năm 2014 cổ phiếu của Fumakilla khi đó cũng đã tăng mạnh khi ở thủ đô Tokyo xuất hiện một vài trường hợp sốt xuất huyết do loài muỗi gây ra.

ảnh tham khảo South China Morning Post

Có thể đây chưa hẳn là điều gì đó quá lớn ở 1 quốc gia có nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, tuy nhiên qua đó chúng ta vô tình nhận ra một bài học rằng :

“Cơ hội chính là chìa khoá của thành công, nhưng đôi lúc có sẽ đến theo cách không ai ngờ tới, vì vậy nếu muốn thành công mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận chúng mọi lúc mọi nơi.”

ảnh tham khảo Ydvn

Còn bạn thì sao, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội của chính mình chưa?

Hải Âu

Người dân Nam Kinh (Trung Quốc) có còn căm ghét người Nhật ?

Một chiến lược marketing độc đáo “cộp mác” Japan

Ai là “cha đẻ” của hệ thống tiền ảo lớn nhất thế giới Bitcoin?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: